Ngoại trưởng Syria: Saudi Arabia là kẻ thù số một

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad mới đây cho rằng hiện Saudi Arabia là kẻ thù số một của nước này và đang tìm cách hủy hoại Syria thông qua việc vũ trang cho các nhóm thánh chiến và các nhóm nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad mới đây cho rằng hiện Saudi Arabia là kẻ thù số một của nước này và đang tìm cách hủy hoại Syria thông qua việc vũ trang cho các nhóm thánh chiến và các nhóm nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Syria: Saudi Arabia là kẻ thù số một ảnh 1

Lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Assad trong một đợt tấn công phiến quân.

Phát biểu với hãng tin AFP, ông Muqdad nói: "Hiện tất cả những nước từng hậu thuẫn các nhóm khủng bố đang cảm thấy họ đã phạm phải sai lầm lớn. Hiện chỉ còn một quốc gia vẫn tuyên bố hỗ trợ toàn diện cho các nhóm khủng bố và nhóm al-Qaeda, đó là Saudi Arabia" đồng thời kêu gọi thế giới phải gây sức ép để buộc Saudi Arabia ngừng hậu thuẫn phe nổi dậy, để ngăn chặn cái mà ông gọi là "vụ 11/9 khác".

Trong khi đó, sự thù hận đối với Saudi Arabia cũng ngày càng tăng lên tại Syria. Đầu tháng 12/2013, Chính phủ của Tổng thống Assad đã kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) phải bày tỏ lập trường, phản đối việc Saudi Arabia ủng hộ các nhóm Hồi giáo đang có ảnh hưởng ngày càng tăng trên chiến trường Syria.

"Chúng tôi đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ phải tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm chấm dứt các hành động chưa có tiền lệ của chế độ Saudi Arabia - quốc gia đang hậu thuẫn các nhóm khủng bố cực đoan dòng Sunni có liên hệ với nhóm al-Qaeda... ", trích thông điệp của Bộ Ngoại giao Syria gửi đến Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.

Quan hệ Saudi Arabia-Syria đã căng thẳng kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra vào tháng 3/2011 và Riyadh nhiều lần kêu gọi chấm dứt chế độ Assad. Trước đó, Vương quốc Hồi giáo dòng Sunni này đã từng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Damascus sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Liban Rafiq Hariri - người có quan hệ mật thiết với Riyadh - xảy ra hồi tháng 2/2005 tại Beirut.


CT
(Theo AFP)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.