Ngoại trưởng Séc chia buồn với Việt Nam về thiệt hại do bão số 3 gây ra

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 10/9, Ngoại trưởng CH Séc Jan Lipavsky đã gửi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ Ngoại giao Việt Nam lời chia buồn khi biết tin về những thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra. Báo chí Séc cũng liên tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới thiệt hại do cơn bão, mưa lũ sau bão và việc khắc phục hậu quả.
Chú thích ảnh
Tàu, lồng bè nuôi của người dân xã Tân An, thị xã Quảng Yên bị hư hỏng nặng. Ảnh minh họa: Văn Đức/TTXVN

Trên tài khoản mạng xã hội, Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky viết: “Thật đau buồn trước những thông tin về số người thiệt mạng tăng cao và những thiệt hại to lớn do cơn bão Yagi gây ra tại Việt Nam. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến tất cả gia đình và thân nhân của các nạn nhân”.

Trong những ngày qua, truyền thông Séc cũng liên tục cập nhật thông tin về diễn biến cơn bão Yagi, hậu quả do bão gây ra cùng công tác khắc phục hậu quả sau bão của Việt Nam.

Hãng thông tấn CTK của Séc ngày 10/9 đưa tin, 2 ngày sau khi bão Yagi đổ bộ, Việt Nam vẫn tiếp tục phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, trong đó nhiều nhà cửa, hạ tầng giao thông và nhà máy bị hư hại. Trong khi đó, trang tin seznamzpravy.cz đăng tải tin ảnh về những thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra tại Việt Nam. Trang tin novinky.cz trích dẫn đánh giá của các chuyên gia gọi đây là cơn bão mạnh nhất ở châu Á trong năm 2024, đồng thời cảnh báo diễn biến khó lường về lũ lụt và lở đất với lượng mưa lớn sau bão.

Nhiều tờ báo và kênh truyền hình của Séc như iDnes, CNN Prima, CT24 và Đài phát thanh Séc cũng cập nhật thông tin hằng ngày và đăng tải hình ảnh về thiệt hại do bão Yagi gây ra tại Việt Nam.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.