Ngoại trưởng Saudi Arabia tiết lộ thông điệp trong việc tẩy chay Qatar

Saudi Arabia nhắc lại quan điểm phản đối Qatar hỗ trợ khủng bố, đồng thời cho biết việc tẩy chay nước láng giềng nhằm gửi một thông điệp tới Doha rằng sự kiên nhẫn của Riyadh đã chấm hết.
Theo tờ al Arabiya, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubair đã đưa ra tuyên bố trên thông qua một dòng tweet trên tài khoản Twitter chính thức của Bộ Ngoại giao nước này ngày 1/7.
Qua đó, ông al-Jubair khẳng định những yêu cầu của nước này đối với Qatar là không thể thương lượng được và Saudi Arabia phản đối Qatar ủng hộ khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, đe dọa an ninh của vương quốc này cũng như khu vực.
Ngoại trưởng Saudi Arabia tiết lộ thông điệp trong việc tẩy chay Qatar ảnh 1

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel Al-Jubair. Ảnh: AFP

Ông al-Jubair chỉ ra rằng Qatar đã không tuân thủ các cam kết của mình và không hoàn thành lời hứa ngừng ủng hộ và tài trợ cho khủng bố cũng như can thiệp vào vấn đề nội bộ của các quốc gia láng giềng.
Quan chức ngoại giao này, trong một tuyên bố từ Đại sứ quán Saudi Arabia tại Washington (Mỹ) ba ngày trước đó, đã khẳng định rằng không một quốc gia nào trên thế giới có thể chấp nhận nguyên tắc tài trợ các nhóm và tổ chức cực đoan. Ông al-Jubair cho rằng việc trả tiền chuộc cho các nhóm khủng bố như Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là không thể chấp nhận được.
Theo cáo buộc của ông, Qatar đã trả 300 triệu USD cho các phiến quân Shiite ở Iraq, nơi phần lớn số tiền có khả năng đã rơi vào tay Quds Force – đơn vị trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. “Tôi nghĩ rằng phần đông thế giới này sẽ đồng ý rằng chuyện này nên chấm dứt”, Ngoại trưởng Saudi Arabia nói. 
Các quốc gia tham gia phong trào tẩy chay, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập… đã gia hạn cho quốc gia Vùng Vịnh này hạn cuối là ngày 3/6 để hồi đáp về các yêu cầu như họ đã thông báo trước đó, bao gồm ngừng tài trợ cho khủng bố và các tổ chức cực đoan cũng như ngừng can thiệp vào nội bộ các nước. 
Ngày 1/7, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tuyên bố nước này sẽ bác bỏ một loạt yêu cầu của các quốc gia Arab, song khẳng định Doha sẵn sàng đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay.
Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Rome của Italy sau chuyến thăm Mỹ, ông al-Thani nhấn mạnh "tối hậu thư" của các nước Arab và vùng Vịnh không nhằm mục đích giải quyết chủ nghĩa khủng bố, mà là xâm phạm chủ quyền của Qatar.
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.