Ngoại trưởng Rubio cảnh báo trường hợp Mỹ sẽ từ bỏ nỗ lực hòa giải Nga - Ukraine

Ngày 18/4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng nếu không thể chấm dứt chiến sự giữa Nga và Ukraine, Mỹ cần từ bỏ nỗ lực hiện tại và chuyển hướng.
Chú thích ảnh
Các quan chức tại bàn đàm phán ba bên về Ukraine ở Paris (Pháp) ngày 17/4/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo kênh CNN, ông nói với các phóng viên trước khi rời Paris (Pháp): “Nếu không thể chấm dứt chiến sự tại Ukraine, chúng tôi cần chuyển hướng. Chúng tôi cần xác định rất nhanh, có thể chỉ trong vài ngày tới, rằng liệu điều này có khả thi hay không”.

Phát biểu của ông Rubio được đưa ra một ngày sau khi ông và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp các đồng minh châu Âu và Ukraine trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, bản đề cương kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo đã được đón nhận tích cực tại các cuộc thảo luận, dù thông cáo không nêu chi tiết về đề cương này. Ông Rubio cũng đã trao đổi với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và chuyển đề cương kế hoạch đó cho Nga.

Theo Ngoại trưởng Rubio, ông và đặc phái viên Witkoff đã đến Paris để bắt đầu thảo luận về những chi tiết cụ thể hơn của những gì có thể cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột và để xem liệu đây có phải là một cuộc xung đột có thể kết thúc hay không.

Ông nói: “Nếu điều đó không khả thi, nếu chúng ta khác biệt quá xa đến mức điều này sẽ không xảy ra, thì tôi nghĩ có lẽ đã đến thời điểm mà Tổng thống nói rằng chúng ta sẽ dừng lại. Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi. Chúng tôi không khơi mào cuộc chiến này. Mỹ đã hỗ trợ Ukraine trong suốt ba năm qua và chúng tôi muốn chiến sự chấm dứt, nhưng đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi. Tổng thống Trump đã dành 87 ngày ở cấp cao nhất của chính phủ để liên tục nỗ lực kết thúc cuộc chiến này. Giờ đây, chúng tôi đang đến một thời điểm mà chúng tôi cần quyết định và xác định liệu điều này có khả thi hay không. Đó là lý do vì sao chúng tôi đang làm việc với cả hai bên”.

Phát biểu cảnh báo ngày 18/4 của ông Rubio được đưa ra sau khi Mỹ và Ukraine tiến thêm một bước hướng tới đạt được thỏa thuận về khoáng sản.

Về phần mình, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko thông báo Kiev và Washington đã ký một biên bản ghi nhớ để tiến tới thỏa thuận được đề xuất.

Bà Svyrydenko viết trên mạng xã hội X: “Chúng tôi vui mừng thông báo đã ký kết Biên bản ghi nhớ ý định với các đối tác Mỹ, mở đường cho Thỏa thuận Đối tác Kinh tế và thành lập Quỹ Tái thiết Ukraine. Tài liệu này là kết quả làm việc chuyên nghiệp của các nhóm đàm phán, những người vừa hoàn tất một vòng thảo luận kỹ thuật tại Washington. Tiếp đó là hoàn thiện văn bản thỏa thuận, tiến tới ký kết và sau đó là quốc hội hai nước phê chuẩn. Còn rất nhiều việc phải làm, nhưng tiến độ hiện tại và những bước tiến đáng kể cho phép chúng ta kỳ vọng tài liệu này sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả hai quốc gia”.

Trước đó ngày 17/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr cũng nói rằng một biên bản liên quan đến thỏa thuận có thể được ký từ xa trong ngày hôm đó.

Phiên bản trước đó của thỏa thuận khoáng sản đã không được ký kết do tranh cãi giữa ông Zelensky và ông Trump hồi tháng 2.

Các chi tiết của thỏa thuận đề xuất đã thay đổi liên tục. Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ đã gặp một phái đoàn Ukraine tại Washington trong tuần này để hoàn thiện văn bản.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.