Ngoại trưởng Rubio ca ngợi 'hành trình phi thường' trong quan hệ Việt - Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995-2025), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 11/7 đã viết trên mạng xã hội X ghi nhận cột mốc quan trọng này.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ngoại trưởng Rubio viết: “30 năm trước, Mỹ và Việt Nam đã bắt đầu một hành trình phi thường từ những cựu thù trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hôm nay, chúng ta ghi nhận cột mốc quan trọng này và tái khẳng định cam kết cùng nhau thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và an ninh vì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Chú thích ảnh
Bài đăng của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trên mạng xã hội X ngày 11/7. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Cách đây 30 năm, đêm 11/7/1995 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Rạng sáng 12/7/1995 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Võ Văn Kiệt chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ.

Chú thích ảnh
Đêm 11/7/1995 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ảnh tư liệu: TTXVN
Chú thích ảnh
Rạng sáng 12/7/1995 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Võ Văn Kiệt chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ. Ảnh tư liệu: TTXVN

Từ đó đến nay, quan hệ song phương liên tục được nâng cấp. Ngày 25/7/2013, hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Bước ngoặt quan trọng tiếp theo diễn ra vào tháng 9/2023, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tại Hà Nội, hai nước đã ra tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.