Ngoại trưởng Nhật Bản thảo luận với đại sứ các nước ASEAN về APEC

Nhận lời mời của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường, ngày 2/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo tham dự buổi làm việc với đại sứ 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Ngoại trưởng Nhật Bản thảo luận với đại sứ các nước ASEAN về APEC ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt đại sứ 10 nước ASEAN, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã gửi lời chúc mừng ngài Shinzo Abe mới được Quốc hội bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, đồng thời nhiệt liệt chúc mừng ông Taro Kono cũng được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao trong nội các mới của Thủ tướng Shinzo Abe. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Tokyo (ACT), Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cũng bày tỏ mong muốn ASEAN- Nhật Bản tăng cường hợp tác, đưa quan hệ ASEAN - Nhật Bản tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đề cập đến sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã bày tỏ sự cảm ơn với Chính phủ Nhật Bản vì những ủng hộ tích cực dành cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là trong dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao- Kinh tế và Hội nghị Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra từ 6-11/11. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cũng khẳng định ASEAN đánh giá cao việc Nhật Bản luôn ủng hộ vai trò trung tâm và sự đoàn kết trong ASEAN. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đã có nhiều sáng kiến, đề xuất để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Nhật Bản - ASEAN như sáng kiến cơ sở hạ tầng chất lượng cao, kết nối Mê Công-Nhật Bản, chương trình quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông, đào tạo nguồn nhân lực về an ninh biển.

Ngoại trưởng Nhật Bản thảo luận với đại sứ các nước ASEAN về APEC ảnh 2

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono chụp ảnh lưu niệm với các Đại sứ ASEAN.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono bày tỏ vui mừng sẽ sớm thăm trở lại Việt Nam để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nhật Bản chúc Việt Nam sẽ tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Ngoại giao Kono đã cùng đại sứ 10 nước ASEAN trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm sẽ được đề cập trong các Hội nghị Cấp cao APEC 2017 cũng như các Hội nghị Cấp cao ASEAN, Cấp cao Đông Á (EAS) và các hội nghị liên quan khác tại Việt Nam và Philippines trong tháng 11/2017.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Bộ trưởng Kono sẽ sang thăm Việt Nam trong hai ngày 7-8/11 và dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao- Kinh tế APEC tại thành phố Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Hồng Hà - Pv TTXVN tại Nhật Bản

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.