Ngoại trưởng Nhật Bản sắp thăm Mỹ và châu Âu

Ngày 28/12, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng Yoko Kamikawa sẽ công du Mỹ, Canada và một loạt nước châu Âu trong tháng 1/2024.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo hãng thông tấn Kyodo, chuyến thăm Mỹ dự kiến bắt đầu từ ngày 5/1, diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Fumio Kishida đến Mỹ theo lời mời của Nhà Trắng dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2024. Đây được cho là nội dung sẽ được Ngoại trưởng Kamikawa thảo luận với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp sắp tới. Nếu được thực hiện, ông Kishida sẽ là nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên có chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ kể từ sau chuyến thăm của cố Thủ tướng Shinzo Abe năm 2015.

Tháng 11 vừa qua, Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco (Mỹ). Nhân dịp đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã mời Thủ tướng Kishida đến Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước vào đầu năm 2024. 

Sau Mỹ, dự kiến Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa sẽ tới Canada và 5 quốc gia châu Âu gồm Ba Lan, Phần Lan, Thụy Điển, Hà Lan và Đức. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ mục đích các chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác giữa Tokyo và từng nước.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.