Ngoại trưởng Nhật Bản, Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh giữa hai nước

Ngày 7/10, Ngoại trưởng hai nước Nhật Bản và Mỹ đã có cuộc điện đàm, trong đó nhất trí củng cố quan hệ đồng minh song phương và tiếp tục những nỗ lực hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi ông Fumio Kishida trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản trong tuần này.

Chú thích ảnh
Ông Toshimitsu Motegi (trái) và ông Antony Blinken. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc điện đàm kéo dài 15 phút, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken "dựa trên mối quan hệ tin cậy đã được vun đắp cho đến nay". Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết thêm hai bên đã trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề liên quan tình hình khu vực cũng như hợp tác về biến đổi khí hậu.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai bên khẳng định liên minh song phương là "nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương cũng như các khu vực khác". Ông Motegi và ông Blinken cũng chia sẻ quan ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời khẳng định cam kết giải quyết các vấn đề liên quan thông qua hợp tác 3 bên (cùng với Hàn Quốc) hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày 7/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định Mỹ ủng hộ và đang tham gia các nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Triều Tiên. Ông Price nhấn mạnh Mỹ vẫn ủng hộ viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên ngay cả khi nỗ lực của Washington về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên không tiến triển.

Nhắc lại kêu gọi đối thoại, ông Price nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ vẫn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, và vì mục tiêu đó, Washington sẵn sàng gặp Bình Nhưỡng "bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và không cần điều kiện tiên quyết", đồng thời kêu gọi Triều Tiên phản hồi tích cực với cách tiếp cận của Mỹ.  

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên về phi hạt nhân hóa đình trệ từ đầu năm 2019. Triều Tiên vẫn chưa phản hồi về một loạt đề xuất đàm phán do chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, đầu tuần này, Triều Tiên đã mở lại các kênh liên lạc trực tiếp với Hàn Quốc, làm dấy lên hy vọng Bình Nhưỡng có thể sẵn sàng đối thoại với Seoul, cũng như với Washington.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.