Nhật Bản, Mỹ tập trận chung trên biển

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), ngày 22/2, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết các tàu tuần tiễu của nước này và Mỹ đã tiến hành tập trận chung hồi cuối tuần qua gần quần đảo Ogasawara, cách thủ đô Tokyo khoảng 1.000 km về phía Nam.

Theo JCG, tàu tuần tra Akitsushima tải trọng 6.500 tấn của Nhật Bản và tàu Kimball tải trọng 4.500 tấn của Mỹ đã tham gia tập trận trong khoảng 3 giờ, bắt đầu từ 9 giờ sáng 21/2, tại vùng biển quanh các đảo Chichijima và Hahajima thuộc quần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương.

Trong cuộc tập trận, các tàu tuần tra thực hiện các nhiệm vụ chung nhằm theo dõi và giám sát hoạt động bất hợp pháp của các tàu cá nước ngoài, cũng như diễn tập chia sẻ thông tin và lên tàu kiểm tra.

Nhật Bản và Mỹ đang tăng cường nỗ lực nhằm hiện thức hóa khu vực “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở". Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản khẳng định: “Hợp tác song phương ngày càng trở nên quan trọng”.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản mới đây cũng tổ chức cuộc diễn tập chung với chiến hạm của Mỹ và Pháp ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Kyushu thuộc phía Tây Nam của Nhật Bản.

Đài NHK ngày 20/2 dẫn thông báo từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay tham gia cuộc diễn tập có tàu tiếp tế JS Hamana của Nhật Bản, khu trục hạm USS Curtis Wilbur của Mỹ và tàu hộ vệ FNS Prairial của Pháp. Cuộc diễn tập 3 bên này diễn ra hôm 19/2. Đây là cuộc diễn tập tế tiếp trên biển đầu tiên theo thỏa thuận Nhật Bản và Pháp đã ký kết hồi năm 2019. Thỏa thuận này cho phép các lực lượng phòng vệ của hai nước cung cấp qua lại hàng tiếp tế, như thực phẩm, nhiên liệu và đạn dược.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.