Ngoại trưởng Nga tuyên bố không có chỗ cho EU trong đàm phán về Ukraine

Theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov, các quốc gia EU đang tìm cách chen chân vào tiến trình hòa bình Ukraine bất chấp lập trường công khai thù địch với Liên bang Nga, vì thế khối này cần bị loại khỏi bàn đàm phán.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT ngày 17/9 cho biết phát biểu tại một buổi tọa đàm ở đại sứ quán về cuộc khủng hoảng Ukraine hôm thứ Tư (17/9), Ngoại trưởng Liên bang Nga, ông Sergey Lavrov nói rằng các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) rõ ràng đang cố gắng giành lại chỗ ngồi tại bàn đàm phán về Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Liên bang Nga khẳng định rằng EU không có chỗ trong tiến trình này.

Theo lập luận của ông Lavrov, khối này duy trì “lập trường phục thù, nhằm gây ra một thất bại chiến lược cho Liên bang Nga”, đồng thời còn thảo luận khả năng triển khai quân tới Ukraine trong trường hợp có lệnh ngừng bắn.

Vì thế, Ngoại trưởng Liên bang Nga nhấn mạnh: “Dĩ nhiên, khối này hoàn toàn không có chỗ tại bàn đàm phán”.

Theo RT, Moskva (Moscow) nhất quán phản đối việc triển khai bất kỳ lực lượng phương Tây nào tại quốc gia láng giềng với bất kỳ lý do nào, cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn tới xung đột là sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới sát cửa ngõ Liên bang Nga.

Moskva cũng cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện trái phép ở Ukraine sẽ bị coi là “mục tiêu quân sự hợp pháp”.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng cả EU và Kiev đều đang tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ nỗ lực giải quyết xung đột và quay lại thế đối đầu với Liên bang Nga.

“(Điều họ muốn), về cơ bản, là biến cuộc chiến của (cựu Tổng thống Mỹ Joe) Biden thành cuộc chiến của ông Trump”, ông Lavrov nói.

Theo RT, kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, Tổng thống Trump đã tìm cách làm trung gian chấm dứt xung đột Ukraine, dẫn đầu một số vòng đàm phán với Liên bang Nga.

Nỗ lực này đã lên tới cực điểm trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại bang Alaska vào giữa tháng 8 vừa qua mà cả hai bên đều mô tả là rất hiệu quả.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hội nghị này không có sự tham gia của EU hay Ukraine.

Mặc dù không đạt được đột phá nào, nhưng Tổng thống Trump sau đó cho biết Ukraine không thể kỳ vọng gia nhập NATO cũng như không thể lấy lại Crimea, nơi đã bỏ phiếu sáp nhập vào Liên bang Nga trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 diễn ra sau một cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã chuyển trọng tâm từ việc tìm kiếm một lệnh ngừng bắn tạm thời sang theo đuổi một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của Israel tại Hodeidah, Yemen. Ảnh minh họa: TV Al Masirah/TTXVN

Xung đột Yemen leo thang: 100 máy bay tham chiến, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuộc

Xung đột Yemen đang bước vào một đợt leo thang mới khi lực lượng chính phủ mở chiến dịch lớn nhằm vào Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb với sự yểm trợ của 100 máy bay thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong khi Houthi đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng kích hoạt các cam kết phòng thủ với Riyadh, làm gia tăng nguy cơ cuộc chiến mang tính khu vực.

Ai Cập đưa hơn 2.600 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Ai Cập đưa hơn 2.600 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập ngày 6/10 thông báo đã đưa hơn 2.653 tấn hàng cứu trợ vào Dải Gaza, trong bối cảnh nhu cầu nhân đạo tại vùng lãnh thổ này vẫn ở mức nghiêm trọng dù lệnh ngừng bắn đang được duy trì.

El Nino và Đại Tây Dương ấm lên có thể cảnh báo sớm nắng nóng tại Amazon

El Nino và Đại Tây Dương ấm lên có thể cảnh báo sớm nắng nóng tại Amazon

Các dấu hiệu liên quan đến hiện tượng El Nino và tình trạng nước biển ấm lên ở khu vực nhiệt đới Đại Tây Dương có thể giúp cảnh báo sớm những đợt nắng nóng cực đoan tại lưu vực Amazon, thậm chí trước tới 7 tháng. Đây là kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia và Brazil.