Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thăm Azerbaijan

Ngày 27/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ thăm Azerbaijan. Chuyến thăm kéo dài 2 ngày diễn ra vào thời điểm một năm ngày Nga và Azerbaijan ký Tuyên bố về Tương tác đồng minh.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dự kiến, Ngoại trưởng Lavrov sẽ hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Ilham Aliyev và hội đàm với người đồng cấp Jeyhun Bayramov. 

Hãng tin TASS dẫn thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết ông Lavrov sẽ thảo luận tất cả các vấn đề song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời tập trung vào tiến độ thực hiện các thỏa thuận ba bên của các nhà lãnh đạo Nga, Azerbaijan và Armenia. 

Ngoài ra, trong ngày làm việc thứ 2, Ngoại trưởng Lavrov dự kiến sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội đồng chuyên gia Nga - Azerbaijan.

Trước đó, ngày 22/2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev đã ký Tuyên bố về Tương tác đồng minh giữa hai nước. Tuyên bố gồm 43 điểm, nhấn mạnh hai bên thúc đẩy quan hệ song phương, đáp ứng đầy đủ lợi ích của nhân dân LB Nga và Azerbaijan, góp phần bảo đảm và củng cố an ninh, ổn định của khu vực và quốc tế. Tuyên bố cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quốc phòng…

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.