Ngoại trưởng Nga thăm Ai Cập

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ai Cập, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 12/4 cho biết Moskva tin tưởng rằng sẽ có một giải pháp cho cuộc khủng hoảng liên quan đến đập thủy điện Đại Phục Hưng (GERD) nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của tất cả các bên liên quan. 
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Lavrov, Nga ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Ai Cập, Sudan và Ethiopia dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi (AU) như một cách tiếp cận để đạt được giải pháp cho vấn đề này. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry sau khi cuộc hội đàm tại Cairo, Ngoại trưởng Lavrov nhận định các bên khác có vai trò trong việc giúp giải quyết tranh chấp GERD bằng cách tạo ra một bầu không khí thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán. 

Trong khi đó, ông Shoukry cho biết Ai Cập tin rằng Nga có khả năng thông qua quan hệ song phương với các bên liên quan đến bất đồng về GERD để hỗ trợ hướng đến một giải pháp. Ông Shoukry cho biết Cairo hoan nghênh bất kỳ sự tham gia nào của Moskva để giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán vốn đang bị đình trệ.

Ngoài ra, ông Shoukry cho biết ông và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã nhất trí về sự cần thiết phải nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel, về sự cần thiết phải thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Ngoại trưởng Shoukry cũng đã thông báo cho Ngoại trưởng Lavrov về những nỗ lực của Ai Cập trong việc giải quyết vấn đề của Palestine, trong đó có cả việc thông qua nhóm Bộ Tứ Munich gồm Ai Cập, Jordan, Pháp và Đức để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và xây dựng lại lòng tin giữa Palestine và Israel. Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định cần tạo điều kiện thích hợp để nối lại đàm phán Israel-Palestine và thúc đẩy các nguyên tắc của Sáng kiến hòa bình Arab.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.