Ngoại trưởng Nga mạo hiểm chèo thuyền vượt suối

Ngoại trưởng Nga đã có giờ phút nghỉ ngơi thú vị khi cầm mái chèo vượt qua dòng suối nước chảy xiết thuộc tây bắc nước Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 28/8 đã có giờ phút nghỉ ngơi thú vị và nhiều hứng khởi khi tạm gác công việc ngoại giao một bên để cầm mái chèo vượt qua dòng chảy xiết của con suối thuộc tây bắc nước Nga.

Vị ngoại trưởng 65 tuổi cùng đồng đội đã hoàn thành 600 mét suối trong khoảng thời gian khá ấn tượng là 7 phút (video dưới).

Ông Lavrov chèo thuyền ở trung tâm Okulovka mới được khai trương. Đây là cơ sở được xây dựng để làm nơi luyện tập cho đội tuyển chèo thuyền quốc gia Nga đồng thời là địa điểm tổ chức các giải đấu liên quan đến môn thể thao này.

Vốn là người đam mê môn chèo thuyền vượt suối, ông Lavrov đã rất nhiệt tình trong đẩy mạnh phát triển các môn thể thao mạo hiểm tại Nga. Ông Lavrov cũng là người đứng đầu Liên đoàn chèo thuyền vượt suối Nga nhiệm kỳ từ năm 2007 đến 2009. Tại Olympic Bắc Kinh năm 2008, đội tuyển Nga đã giành huy chương đồng môn chèo thuyền vượt suối.

Ngoại trưởng Nga mạo hiểm chèo thuyền vượt suối ảnh 1

Khi có thời gian rảnh rỗi, ông Lavrov thường tham gia các hoạt động thể thao như chèo thuyền kayak, trượt tuyết…

Ông Lavrov đã luyện tập các môn thể thao dưới nước từ năm 1985 và thường so sánh công việc ngoại giao với việc chèo thuyền. Trong chuyến thăm Phần Lan gần đây, ông Lavrov chia sẻ: “Cả ngoại giao và chèo thuyền vượt suối đều chỉ có thể thành công khi phối hợp nhuần nhuyễn tinh thần đồng đội. Khi mọi người hợp lực và đoàn kết thì việc chèo thuyền sẽ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, nếu một người nào đó có tư tưởng ích kỷ cá nhân và không quan tâm đến đồng đội, chiếc thuyền sẽ lập tức bị lật”.

Hà Linh (Sputnik/RT)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.