Ngoại trưởng Nga: Các dự án Nga-Hàn-Triều giúp giải quyết khủng hoảng Triều Tiên

Ngày 17/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ tin tưởng sự phát triển của các dự án ba bên Nga-Hàn Quốc-Triều Tiên sẽ đóng góp tích cực cho mục tiêu giải quyết cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau hội đàm tại Moskva với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi đã thảo luận triển vọng hợp tác ba bên, với sự tham gia của phía Triều Tiên, liên quan dự án đường sắt xuyên quốc gia, xây dựng đường ống khí đốt và đường dây tải điện. Các dự án này hiện vẫn chỉ trên giấy tờ, song chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện trên thực tế, bởi các kế hoạch này có thể tạo điều kiện để đạt tiến triển trong việc giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên".

Thêm vào đó, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga và Hàn Quốc nhất trí cần phải tiếp tục nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi đặc biệt lưu tâm tới tình hình trên Bán đảo Triều Tiên nói riêng và khu vực Đông Bắc Á nói chung. Chúng tôi và các đồng nghiệp đồng quan điểm rằng đàm phán giữa các bên tham gia giải quyết vấn đề Triều Tiên cần được tiếp tục. Cả Hàn Quốc và Nga đều đánh giá giải pháp chính trị hòa bình là cách thức khả thi duy nhất để đạt được tiến triển nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại trong khu vực".

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.