Ngoại trưởng Nga bác tuyên bố Moskva không muốn đối thoại với Kiev

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông cảm thấy mệt mỏi khi giải quyết những tuyên bố của Washington cho rằng Moskva không muốn tổ chức đối thoại với Kiev.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), bình luận về các báo cáo gần đây cho thấy các quốc gia Mỹ Latinh và châu Phi đã chuẩn bị kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, ông Lavrov nhấn mạnh Nga chưa nhận được bất kỳ sáng kiến nào trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus, Sergei Aleinik.

Ông Lavrov cho hay Nga đã đáp lại lời kêu gọi từ những người bạn Mỹ Latinh và châu Phi rằng nước này sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất nào của các nước này về cuộc khủng hoảng ở Ukraine - những đề xuất được đưa ra bởi mong muốn chân thành giúp ổn định trật tự thế giới.

“Nhưng cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất cứ đề xuất nào giấy tờ từ Brazil hay châu Phi, ngoài nước láng giềng Trung Quốc”, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tuyên bố.

Ngoại trưởng Nga cũng bác tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Nga đang phụ thuộc vào Trung Quốc. Trrước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Pháp cho rằng Nga đã phải chịu “thất bại địa chính trị” và đang trở nên phụ thuộc vào Bắc Kinh, điều đó làm dấy lên nghi ngờ giữa các đồng minh lịch sử của Nga.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc hội đàm giữa Moskva với người đồng cấp Belarus Aleinik, ông Lavrov cũng nhấn mạnh động thái mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và việc khối này kết nạp các quốc gia trung lập sẽ làm suy yếu bất kỳ triển vọng đối thoại về an ninh châu Âu.

“Sự mở rộng liều lĩnh của NATO không chỉ về phía đông, mà còn về phía bắc và theo các hướng địa lý khác, đang làm suy yếu triển vọng của bất kỳ cuộc đối thoại bình thường nào về an ninh châu Âu”, ông Lavrov nhận định. “Thật không may, chúng ta đang chứng kiến quá trình này trong bối cảnh NATO kết nạp gần như tất cả các quốc gia trung lập. Thật đáng buồn”, ông nói thêm.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, số lượng các quốc gia châu Âu ủng hộ trung lập về quân sự hay chính trị ngày càng ít đi, khi Phần Lan đã gia nhập liên minh. Ông Lavrov nói rằng Thụy Điển dường như cũng đang trên đường trở thành thành viên NATO, trong khi Thụy Sĩ đã từ chối vị thế trung lập qua các hành động mà họ thể hiện.

“Tính trung lập đó đã được ghi trong hiến pháp của các quốc gia. Và những quốc gia này đã thiết lập không gian để tìm kiếm cân bằng lợi ích và thỏa hiệp giữa các thành viên NATO châu Âu, chẳng hạn Nhà nước Liên minh và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể”, ông nói.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh nếu phương Tây nhận ra họ không thể đảo ngược quá trình lịch sử khách quan của trật tự thế giới đa cực đang phát triển, điều đó tất nhiên sẽ đòi hỏi một cuộc đối thoại không chỉ giới hạn ở châu Âu. Ông Lavrov khẳng định an ninh toàn cầu phải “trung thực và bình đẳng”.

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik, TASS)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.