Ngoại trưởng Mỹ: Washington phản đối 'đàm phán vô tận' về Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẽ xem xét lộ trình ngừng bắn được Moskva (Moscow) và Kiev trình bày, đồng thời kỳ vọng đạt được các kết quả cụ thể.

Ông Marco Rubio phát biểu tại một sự kiện ở Washington DC., ngày 29/3/2022. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN.
Ông Marco Rubio phát biểu tại một sự kiện ở Washington DC., ngày 29/3/2022. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN.

Mỹ không muốn các cuộc đàm phán giữa Liên bang Nga và Ukraine kéo dài vô thời hạn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố và nhấn mạnh rằng Washington kỳ vọng đạt được tiến triển cụ thể.

Theo kênh RT ngày 18/5 của Liên bang Nga, ông Rubio đưa ra phát biểu này sau khi Moskva và Kiev tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên trong ba năm vào thứ Sáu (16/5) tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên đã nhất trí trao đổi tù binh với số lượng 1.000 người mỗi phía và sẽ tiếp tục liên lạc khi cả hai bên hoàn tất các đề xuất chi tiết về lệnh ngừng bắn.

“Một mặt, chúng tôi đang cố gắng đạt được hòa bình và chấm dứt một cuộc chiến rất đẫm máu, tốn kém và tàn phá. Vì vậy, cần có một mức độ kiên nhẫn nhất định”, ông Rubio nói trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật (18/5) trên chương trình Face the Nation của CBS News với người dân chương trình Margaret Brennan.

“Mặt khác, chúng tôi không có thời gian để lãng phí. Có rất nhiều điều khác đang diễn ra trên thế giới mà chúng tôi cũng cần phải quan tâm. Vì vậy, chúng tôi không muốn tham gia vào một quá trình chỉ toàn những cuộc đàm phán bất tận. Phải có tiến triển, phải có bước đi cụ thể”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ông Rubio cho biết Mỹ sẽ xem xét các đề xuất ngừng bắn từ cả Liên bang Nga và Ukraine. “Nếu những văn bản đó chứa đựng các ý tưởng thực tế và hợp lý, thì tôi nghĩ chúng ta đã đạt được tiến bộ”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng xác nhận rằng Washington sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga nếu không đạt được thỏa thuận.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng cả Thượng viện và Hạ viện sẽ thông qua dự luật của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, trong đó áp thuế 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mua dầu, khí đốt và uranium của Liên bang Nga.

Theo Nhà Trắng, ông Rubio đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov vào thứ Bảy (17/5), nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Moskva đã bác bỏ yêu cầu về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày, khẳng định rằng các cuộc đàm phán phải giải quyết những “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột, bao gồm cả mong muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine – một động thái mà Liên bang Nga coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng một thỏa thuận đình chiến lâu dài sẽ đòi hỏi Ukraine ngừng huy động quân sự, chấm dứt tiếp nhận vũ khí từ nước ngoài và rút quân khỏi lãnh thổ Nga.

Ông Putin cũng cảnh báo rằng Kiev có thể sẽ lợi dụng một lệnh ngừng bắn tạm thời để tái trang bị và tái tổ chức lực lượng.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.