Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 5 - 6/2

Dự kiến chương trình nghị sự trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương sẽ thảo luận về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và việc công dân Mỹ bị bắt giữ tại đây.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới sân bay Lanseria ở Johannesburg, Nam Phi ngày 7/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn các nguồn tin ngoại giao biết rõ lịch trình di chuyển của Ngoại trưởng Blinken, báo Mỹ Politico cho biết nhà chức trách ngoại giao hàng đầu Mỹ sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh trong hai ngày 5-6/2.

Chuyến thăm tới Bắc Kinh của Ngoại trưởng Blinken là hoạt động tiếp nối cuộc gặp trước đó giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Indonesia vào tháng 11/2022. Tại cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Biden tuyên bố sẽ duy trì đường dây liên lạc mở với Trung Quốc.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken cũng được đánh giá là cuộc kiểm tra xem lần gặp gỡ trước đó giữa nguyên thủ hai nước có thực sự mở đường cho mối quan hệ Mỹ-Trung hiệu quả hơn vào thời điểm căng thẳng hay không.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ trở nên căng thẳng kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó, bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan (Trung Quốc). Bắc Kinh miêu tả chuyến thăm của bà Pelosi vào tháng 8/2022 là hành động "cực kỳ nguy hiểm".

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.