Ngoại trưởng Mỹ lấy làm tiếc vụ 'ngoại giao Ấn Độ'

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ "lấy làm tiếc" về vụ bắt giữ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade hôm 12/12 vừa qua, đồng thời bày tỏ lo ngại quan hệ Mỹ - Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi liên quan đến vụ việc này.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 18/12 đã bày tỏ "lấy làm tiếc" về vụ bắt giữ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade hôm 12/12 vừa qua, đồng thời bày tỏ lo ngại quan hệ Mỹ - Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi liên quan đến vụ việc này.
 Ngoại trưởng Mỹ lấy làm tiếc vụ 'ngoại giao Ấn Độ' ảnh 1

Tòa nhà Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố New York ngày 18/12. Ảnh: AFP-TTXVN

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết trong cuộc điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Shavshankar Menon về vụ việc trên, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ "sự thông cảm" với những phản ứng từ Ấn Độ và kêu gọi New Delhi không nên để vụ việc ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Trong cuộc điện đàm, ông Kerry cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc thực thi luật pháp và bảo vệ các nạn nhân tại Mỹ. Liên quan đến việc New Delhi rút bớt các biện pháp an ninh bảo vệ phái đoàn ngoại giao Mỹ để trả đũa cho vụ bắt giữ nói trên, ông Kerry nói rằng các nhân viên ngoại giao đang làm việc tại Mỹ được tôn trọng và phía Mỹ cũng mong muốn các nhân viên ngoại giao của họ nhận được sự đối xử tương tự khi làm việc tại nước ngoài. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cũng đề nghị Ấn Độ thực thi nghĩa vụ bảo vệ an ninh cho các nhà ngoại giao Mỹ đang làm việc tại quốc gia này. Cùng ngày, Thẩm phán Tòa án Manhattan Preet Bharara xác nhận bà Khobragade đã bị một cảnh sát nữ khám xét người khi bị bắt. Tuy nhiên, Thẩm phán Bharara bác bỏ chi tiết nói rằng Phó tổng lãnh sự Ấn Độ bị bắt giữ ngay trước mặt con và bị còng tay. Bà cho biết Phó tổng lãnh sự Ấn Độ đã được đối xử phù hợp theo luật pháp, được phép gọi điện cho người thân để thông báo và sắp xếp công việc sau khi bị bắt giữ.Trong một động thái mới, Ấn Độ vừa điều chuyển bà Khobragade sang phái đoàn thường trực của nước này tại LHQ. Với vị trí mới, bà Khobragade sẽ được hưởng đặc quyền ngoại giao miễn trừ truy tố. Trước đó, Washington tuyên bố với vai trò là Phó tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Khobragade không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao toàn diện mà chỉ được hưởng quyền miễn trừ lãnh sự, được áp dụng khi bà thực thi những công việc trong chức trách của mình. Với việc bà Khobragade được bổ nhiệm vào vị trí mới, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ phải chuyển hồ sơ của bà Khobragade từ tòa lãnh sự sang trụ sở LHQ. Tuy nhiên, theo phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf, hiện tại Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa nhận được yêu cầu về việc chuyển hồ sơ của bà Khobragade. Đáng lưu ý, những cáo buộc nhằm vào bà Khobragade được công bố từ tháng chín, trước thời điểm bà được chuyển sang phái đoàn thường trực của Ấn Độ tại LHQ.Vụ bắt giữ Phó tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Khobragade hồi tuần trước đã leo thang thành một vụ tranh cãi ngoại giao giữa hai nước, khiến Thủ tướng Manmohan Singh ngày 18/12 gọi đây là một hành động “đáng bị chỉ trích”.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.