Mỹ xin lỗi về vụ bắt giữ nữ quan chức ngoại giao Ấn Độ

Kênh truyền hình CNN-IBN đưa tin Mỹ đã xin lỗi về việc bắt giữ bà Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade hồi tuần trước, động thái làm bùng phát tranh cãi ngoại giao giữa New Delhi và Washington.

Ngày 19/12, kênh truyền hình CNN-IBN đưa tin Mỹ đã xin lỗi về việc bắt giữ một nữ quan chức ngoại giao Ấn Độ tại New York hồi tuần trước, động thái làm bùng phát tranh cãi ngoại giao giữa New Delhi và Washington.

Mỹ xin lỗi về vụ bắt giữ nữ quan chức ngoại giao Ấn Độ ảnh 1

Truyền thông đưa tin về vụ bắt giữ bà Khobragade.

Theo kênh này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề cập vấn đề này với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Shavshankar Menon về vụ việc kể trên, trong khi Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Sujata Singh cũng trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman.

Vụ bắt giữ và được cho là đối xử tệ đối với bà Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade hồi tuần trước đã leo thang thành một vụ tranh cãi ngoại giao giữa hai nước, khiến Thủ tướng Manmohan Singh ngày 18/12 gọi đây là một hành động “đáng bị chỉ trích”.

TN(theo THX)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.