Ngoại trưởng Mỹ công du Mỹ Latinh

Ngày 3/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Colombia, điểm đến đầu tiên trong chuyến công du Mỹ Latinh nhằm tái khẳng định cam kết của Washington đối với khu vực.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới sân bay Lanseria ở Johannesburg, Nam Phi ngày 7/8/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dự kiến, nhân dịp này, ông Blinken sẽ gặp gỡ 3 nhà lãnh đạo cánh tả mới tại khu vực.

Trong chuyến thăm đến Bogota ngày 3 và 4/10, ông Blinken sẽ hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Gustavo Petro. Hai bên dự kiến thảo luận vấn đề di cư và nạn buôn bán ma túy cùng tác động của vấn nạn này đối với an ninh, y tế và môi trường. Đầu tháng 8 vừa qua, ông Petro đã trở thành nhà lãnh đạo theo đường lối cánh tả đầu tiên lên nắm quyền tại Colombia.

Sau Bogota, Ngoại trưởng Blinken sẽ đến Santiago ngày 5/10 để gặp nhà lãnh đạo theo đường lối cánh tả Chile, Gabriel Boric. Ông Boric lên nắm quyền từ tháng 3 năm nay.

Cuối cùng, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ kết thúc chuyến công du Mỹ Latinh tại Lima ngày 6 và 7/10, trong đó có cuộc hội kiến Tổng thống Peru Pedro Castillo.

Cũng trong thời gian thăm Peru, ông Blinken sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS). Tại cuộc họp, các bên dự kiến sẽ thảo luận về xung đột xung đột Nga-Ukraine, tình hình chính trị, kinh tế tại Haiti và vấn đề của Nicaragua.  

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken được cho là nhằm tái khẳng định mối quan tâm của Washington với các nước láng giềng phía Nam bán cầu, trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các chính sách với châu Á cũng như các vấn đề xung quanh cuộc xung đột tại Ukraine.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.