Ngoại trưởng Mỹ tới châu Phi tìm cách xây dựng mối quan hệ đối tác thực chất

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 10/8 đã từ CHDC Congo đến Rwanda, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước châu Phi của ông.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Tổng thống Rwanda Paul Kagame tại cuộc gặp ở Kigali ngày 11/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, ông Blinken sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Paul Kagame trong ngày 11/8. 

Chuyến công du châu Phi của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra không lâu sau chuyến đi của người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đến khu vực này, đồng thời trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Rwanda và nước láng giềng CHDC Congo.

Chính quyền Kinshasa cáo buộc Kigali hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy của phiến quân M23 ở miền Đông CHDC Congo. Nhưng phía Rwanda đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Dự kiến, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Kagame, Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng giữa Rwanda và CHDC Congo cũng như các vấn đề khác trong quan hệ giữa Mỹ và Rwanda. 

Trước đó, trong chuyến thăm CHDC Congo trong ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Blinken đã gặp Thủ tướng Sama Lukonde và thảo luận về các cuộc bầu cử công bằng, vấn đề môi trường, chống tham nhũng và "đảm bảo chuỗi cung ứng các loại khoáng sản quan trọng".

Trong chặng dừng chân đầu tiên ở Nam Phi, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã gặp các quan chức nước chủ nhà. Tại Pretoria, ông Blinken nhấn mạnh Mỹ mong muốn xây dựng mối quan hệ đối tác thực chất với châu Phi, trong khi Bộ trưởng Hợp tác và Quan hệ quốc tế Nam Phi Naledi Pandor tuyên bố Mỹ là một trong những đối tác quan trọng nhất của đất nước cực Nam châu Phi này.

Nguyễn Tú - Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.