Ngoại trưởng Mike Pompeo yêu cầu Chính phủ Iraq bảo vệ binh sĩ Mỹ 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23/2 đã kêu gọi Thủ tướng được chỉ định của Iraq Mohammed Tawfiq Allawi bảo vệ binh sĩ Mỹ và đáp ứng yêu cầu của phong trào biểu tình kéo dài nhiều tháng qua trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Iraq.
Chú thích ảnh
Binh sĩ gác tại Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq, ngày 3/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Pompeo cho biết qua cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq, ông nêu rõ Mỹ ủng hộ một Iraq "hùng mạnh, thịnh vượng và có chủ quyền".  Ông Pompeo đã "nhấn mạnh nghĩa vụ của Iraq trong việc bảo vệ các nhà ngoại giao, lực lượng và cơ sở của Mỹ cũng như liên quân (quốc tế)" ở quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập với Thủ tướng Allawi rằng chính phủ kế nhiệm của Iraq cần ngăn chặn tình trạng người biểu tình thiệt mạng, tìm kiếm công lý cho những nạn nhân bị sát hại và bị thương, cũng như giải quyết những yêu cầu chính đáng của họ. 

Thủ tướng Allawi đã kêu gọi tổ chức cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội trong ngày 24/2, sau khi dấy lên những hoài nghi về khả năng ông có thể thành lập được một chính phủ mới.

Trước đó, ngày 1/2, các lãnh đạo chính trị tại Iraq đã nhất trí bổ nhiệm ông Mohammed Tawfiq Allawi thay thế Thủ tướng tạm quyền Adel Abdul Mahdi Abdul Mahdi - người đã đệ đơn từ chức trong bối cảnh làn sóng biểu tình và bất ổn chính kéo dài tại quốc gia này từ hơn một tháng trước đó.

Ông Allawi sẽ lãnh đạo chính phủ mới với nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức bầu cử sớm. Theo Hiến pháp Iraq, 30 ngày sau khi đề xuất bổ nhiệm được thông qua, tức là đến ngày 2/3, ông Allawi sẽ phải đề xuất thành phần Nội các mới lên Quốc hội để được phê chuẩn.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.