NATO tăng cường sứ mệnh huấn luyện tại Iraq sau lời kêu gọi của Mỹ

Bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 12/2 đã nhất trí tăng cường sứ mệnh huấn luyện của liên minh tại Iraq.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở Liên minh tại Brussels (Bỉ) hôm 12/2. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO đã chấp thuận tăng cường sứ mệnh huấn luyện của liên minh tại Iraq, đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề NATO cần tăng cường hành động nhiều hơn tại khu vực Trung Đông.

Theo ông Stoltenberg, NATO sẽ tiếp quản một số hoạt động huấn luyện của tổ chức liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại Nhà nước Hồi giáo. Quyết định này không yêu cầu tăng cường quân đội phương Tây ở Iraq nhưng cần được sự chấp thuận của chính phủ Iraq.

“Các bộ trưởng quốc phòng trong liên minh đã nhất trí trên nguyên tắc về việc tăng cường sứ mệnh huấn luyện của NATO. Điều này bao gồm việc tham gia một số hoạt động huấn luyện hiện tại của liên minh toàn cầu”.

NATO và các đồng minh có nhiệm vụ  huấn luyện và cố vấn nhằm mục đích tăng cường lực lượng an ninh Iraq. Tuy nhiên, cả hai nhiệm vụ này trước đó đã bị ngừng trệ do bất ổn khu vực sau cuộc tấn công sát hại tướng chỉ huy hàng đầu của Iran bằng máy bay không người lái do Mỹ tiến hành ở Baghdad hôm 3/1.

Sau vụ ám sát, Tổng thống Trump đã kêu gọi NATO cần tăng cường can dự nhiều hơn tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, ông không đưa ra những yêu cầu cụ thể.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết nhiệm vụ của NATO tại Iraq sẽ được khởi động lại sớm nhất có thể. Tuy nhiên, chưa có quyết định về việc sẽ điều động thêm bao nhiêu quân đội cho tổ chức liên minh do Mỹ đứng đầu.

Tuy nhiên, nhiều đồng minh cho biết họ sẽ từ chối tham gia vào chiến dịch như việc gây áp lực tối đa chống lại Iran.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.