Ngoại trưởng Malaysia lên tiếng sau vụ gọi đồng cấp Trung Quốc là ‘người anh trai’

Malaysia là quốc gia độc lập, Bộ trưởng Ngoại giao Hishammuddin Hussein lên tiếng giải thích sau khi gọi đồng cấp người Trung Quốc Vương Nghị là “người anh trai”.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein. Ảnh: Bernama pic

Phát biểu ngày 3/4, Ngoại trưởng Hussein cho biết Malaysia luôn độc lập trong chính sách đối ngoại. Bình luận này được đưa ra sau khi người dùng mạng xã hội và các chính trị gia đối lập Malaysia chỉ trích mạnh mẽ ông Hussein, liên quan vụ ông gọi Ngoại trưởng Trung Quốc là “người anh trai”. 

Trong chuyến thăm đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng tới Trung Quốc (1-2/4), ông Hussein bảy tỏ mong muốn ông cùng đồng cấp Vương Nghị hướng đến mối quan hệ song phương gần thân thiết hơn, nhất là trong hợp tác thời kỳ hậu COVID-19 và cuộc chiến chống đại dịch. 

Tuy nhiên, ông đã gây ra những tranh cãi trong nước khi phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Vương Nghị hôm 1/4. Tại đó, Ngoại trưởng Malaysia có nói một câu “Ngài sẽ luôn là người anh trai của tôi”, theo trích dẫn của hãng tin Reuters. 

Trên mạng xã hội, nhiều người Malaysia đã lên tiếng phản đối cách phát biểu của Ngoại trưởng Hishammuddin, cho rằng ông đang tìm cách lấy lòng một siêu cường toàn cầu. Thủ lĩnh đối lập, cựu Phó Thủ tướng Anwar Ibrahim thậm chí còn yêu cầu ông Hishammuddin rút lại phát biểu trên, đưa ra lời xin lỗi trước cả nước.

“Đó không phải là ngôn ngữ và phong cách thường được sử dụng trong thế giới ngoại giao và quan hệ quốc tế, bởi nó đặt vị thế của Malaysia như là một con rối”, ông Ibrahim phát biểu ngày 3/4.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Reuters

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.