Malaysia kéo dài các lệnh kiểm soát dịch chuyển

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 30/3, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã thông báo gia hạn Lệnh kiểm soát dịch chuyển có điều kiện (CMCO) và Lệnh kiểm soát dịch chuyển phục hồi (RMCO).
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, CMCO sẽ được gia hạn thêm 2 tuần tới ngày 14/4 tại các bang Selangor, Kuala Lumpur, Penang, Johor and Kelantan. CMCO tại bang Sarawak đã được gia hạn tới ngày 12/4. 

Trong khi đó, RMCO cũng sẽ được gia hạn cho đến ngày 14/4 ở các bang Kedah, Perak, Perlis, Melaka, Pahang, Terengganu, Sabah, Putrajaya, Labuan và Negri Sembilan. Riêng tại huyện Kuala Muda (bang Kedah) và huyện Seremban (bang Negri Sembilan) sẽ vẫn bị áp đặt CMCO do nơi đây vẫn xuất hiện các ổ dịch. 

Bộ trưởng Yaakob nêu rõ, hoạt động đi lại giữa các bang ở nước này vẫn chưa được phép, ngoại trừ mục đích du lịch tại các bang áp đặt RMCO. Hiện nay, hoạt động đi lại liên huyện đã được phép thực hiện ở tất cả các bang, trừ hai bang Sabah và Sarawak.

Từ ngày 5/3, Malaysia dỡ bỏ Lệnh kiểm soát dịch chuyển (MCO) và thay bằng CMCO và RMCO. Theo thống kê của Bộ Y tế Malaysia, ngày 30/3, nước này ghi nhận 1.135 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với 941 ca một ngày trước đó.

Cùng ngày, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo lệnh cấm 4 ngày đối với hoạt động bán rượu mang đi trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh do lo ngại có thể gây ra làn sóng dịch bệnh thứ ba ở nước này. 

Trong phát biểu được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Ramaphosa nêu rõ: "Căn cứ vào vai trò của rượu trong việc gây ra những hành vi bất cẩn..., việc bán rượu mang đi sẽ bị cấm vào ngày 2,3,4 và 5/4 tới". Trong khi đó, việc bán rượu uống tại chỗ trong các nhà hàng và quán bar sẽ vẫn được phép trong khoảng thời gian này. 

Theo Tổng thống Ramaphosa, số ca mắc COVID-19  trong những tuần gần đây ở nước này đã duy trì ở mức trung bình là 1.200 ca /ngày. 

Nam Phi là nước chịu tác động dịch bệnh nghiêm trọng nhất ở châu Phi, với trên 1,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 52.700 ca tử vong.

Hằng Linh - Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.