Ngoại trưởng Kerry: Việt Nam có tiềm năng trở thành đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ

Chiều 14/12, phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ khi đến thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho rằng: Việt Nam có tiềm năng để trở thành đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ ở khu vực.

Chiều 14/12, phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ khi đến thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 14 - 17/12), Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho rằng: Việt Nam có tiềm năng để trở thành đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ ở khu vực. 

Ngoại trưởng Kerry: Việt Nam có tiềm năng trở thành đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ ảnh 1

Ngoại trưởng John Kerry đến thăm Nhà thờ Đức Bà, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Ông John Kerry chia sẻ: Hôm nay chúng ta chứng kiến rất nhiều công ty đang "tay trong tay" tiến lên phía trước vì sự thịnh vượng chung của hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Những công ty kinh doanh trí tuệ lớn như Intel, Microsoft, General Electrics... đang có sự phát triển rất tốt ở Việt Nam và đó là tín hiệu tích cực để phát triển công nghiệp kinh doanh trí tuệ ở đây. Việc các đối tác Hoa Kỳ đang hỗ trợ Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam trong một số chương trình cũng là tín hiệu mừng cho sự phát triển chung. Theo ông John Kerry, Cơ quan đại sứ cũng như các công ty của Hoa Kỳ đã và đang hợp tác cho sự phát triển vượt bậc của mối quan hệ giữa hai nước. Nhân dân Hoa Kỳ không còn nghĩ về Việt Nam với hình ảnh chiến tranh nữa mà nghĩ về một đất nước có tiềm năng phát triển lớn và có mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Hoa Kỳ. 

Theo Ngoại trưởng John Kerry: Thời gian qua, việc trao đổi đại sứ và tổng lãnh sự đã giúp hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau về nhiều mặt. Về giáo dục, có những chương trình trao đổi sinh viên, liên kết giáo dục giữa các viện nghiên cứu và trường đại học hai bên. Về thương mại, sự năng động của Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước đã thúc đẩy sự phát triển thương mại giữa hai bên. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ 55.000 USD (năm 1995) lên 25 tỷ USD ở thời điểm hiện nay. Hai nước đang đi đúng hướng trong việc đưa quan hệ thương mại phát triển mạnh hơn nữa. Ngoại trưởng John Kerry cũng cho biết: Hoa Kỳ đã hỗ trợ ban đầu 4,2 triệu USD cho cơ quan chuyên trách của mình về việc lập chương trình thúc đẩy xây dựng quan hệ chiến lược giữa hai bên. 

Ông John Kerry nhấn mạnh: Chúng tôi đánh giá Việt Nam đang có sự tăng trưởng bền vững và đầy triển vọng để bắt kịp sự phát triển chung của toàn thế giới. Hoa Kỳ có niềm tin vững chắc rằng Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ như Hàn Quốc khi thị trường rộng mở hơn và cực kỳ nghiêm túc trong việc xây dựng chiến lược phát triển lâu dài đất nước. Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam trong các chương trình giáo dục bậc đại học để đào tạo nhân lực có chuyên môn cao. 

Tại Trung tâm Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh, ông John Kerry có cuộc gặp mặt với cán bộ, giảng viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright; chứng kiến lễ ký kết giữa Tập đoàn GE và Công ty Công Lý về cung cấp gói thiết bị thuộc giai đoạn hai của Nhà máy điện gió tại Bạc Liêu với tổng giá trị hơn 92 triệu USD. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tham quan và nghe giới thiệu các sản phẩm của các công ty Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Trước đó, Ngoại trưởng John Kerry cũng đã tham quan Nhà thờ Đức Bà, quận 1.

Hoàng Anh Tuấn


Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.