Ngoại trưởng Israel thông báo với các nước về cái chết của thủ lĩnh Hamas

Trong một thông điệp gửi tới hàng chục bộ trưởng ngoại giao trên khắp thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao Israel, ông Israel Katz, xác nhận rằng thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị giết. Ông là quan chức Israel đầu tiên công khai xác nhận điều này.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Times of Israel ngày 17/10, thông điệp của ông Katz có đoạn: “Yahya Sinwar, người chịu trách nhiệm về vụ thảm sát và các hành động tàn bạo ngày 7/10/2023, đã bị các binh sĩ IDF tiêu diệt hôm nay”.

Theo ông Katz, đây là một thành tựu lớn về mặt quân sự và tinh thần đối với Israel. Ông Katz nói rằng cái chết của Sinwar tạo ra khả năng giải thoát ngay lập tức các con tin và tạo ra một Gaza không có Hamas. Ông kết thúc thông điệp bằng lời kêu gọi: “Hiện tại Israel cần sự ủng hộ và trợ giúp của các bạn hơn bao giờ hết để cùng thúc đẩy những mục tiêu quan trọng này”.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel và cảnh sát ra tuyên bố chung cho biết đang làm xét nghiệm ADN để xác nhận thi thể của ông Sinwar - một trong ba thành viên Hamas thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào một tòa nhà ở Rafah, phía Nam Gaza.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.