Ngoại trưởng Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân

Ngày 20/6, chính quyền Iran tuyên bố sẽ không thảo luận về tương lai chương trình hạt nhân của nước này trong lúc Israel vẫn tiếp tục tấn công.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc châu Âu đang nỗ lực đưa Iran trở lại tiến trình đàm phán về hạt nhân. Ngoại trưởng Anh David Lammy nhấn mạnh đã đến lúc chấm dứt xung đột tại Trung Đông và ngăn chặn leo thang trong khu vực. Ông tin tưởng các bên có thể đạt được giải pháp ngoại giao trong 2 tuần tới.  

Trong khi đó, phát biểu trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố Berlin cùng các đối tác châu Âu sẵn sàng nối lại đối thoại với Iran nếu Tehran thể hiện thiện chí rõ ràng trong việc đưa ra cam kết về chương trình hạt nhân và tên lửa.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Đức cho biết những người đồng cấp Anh, Pháp và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) đều khẳng định sẵn sàng đối thoại. “Điều này đòi hỏi Iran phải nghiêm túc từ bỏ mọi hoạt động làm giàu vật liệu hạt nhân có thể dẫn đến việc phát triển vũ khí hạt nhân và có thể bao gồm cả chương trình tên lửa. Nếu Iran thực sự có thiện chí, phía chúng tôi cũng sẵn sàng nối lại đàm phán”, ông Wadephul nói rõ.

Trong một tuyên bố tương tự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp cùng với các nước châu Âu khác sẽ đề xuất giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang leo thang giữa Israel và Iran.

Phát biểu với báo giới bên lề Triển lãm Hàng không Paris, Tổng thống Macron thông báo Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Iran Araghchi tại Geneva để "đưa ra đề xuất đầy đủ về ngoại giao và kỹ thuật cho tiến trình đàm phán".

Ông Macron cũng khẳng định Pháp cùng 2 đồng minh Đức và Anh “đang đặt giải pháp ngoại giao lên bàn thương lượng”. Ngoài ra, ông nhấn mạnh cần ưu tiên việc quay lại đàm phán thực chất với Iran, bao gồm cả vấn đề hạt nhân.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran ngày 19/6 dẫn lời Ngoại trưởng Araqchi xác nhận sẽ gặp những người đồng cấp Anh, Pháp, Đức cùng Đại diện cấp cao của EU tại Geneva trong ngày 20/6. Cuộc gặp được tổ chức theo đề nghị của 3 quốc gia châu Âu trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.