Ngoại trưởng Hàn – Mỹ thảo luận các vấn đề quan trọng của liên minh

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc và Mỹ lên kế hoạch tổ chức các cuộc hội đàm tại Munich trong ngày 15/2 để thảo luận về các chương trình nghị sự quan trọng như quan hệ liên minh Hàn – Mỹ trong giai đoạn chính quyền mới, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và lộ trình thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Chuyến thăm ba ngày của ông Cho Tae Yul đến Đức cũng đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Ngoại trưởng Hàn Quốc kể từ khi lệnh thiết quân luật được ban bố đêm 3/12/2024.

Thông tin cho biết Ngoại trưởng Cho Tae Yul sẽ gặp riêng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề Hội nghị An ninh Munich. Đây là cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa quan chức ngoại giao cấp cao hai nước kể từ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm cách đảm bảo mối quan hệ suôn sẻ với chính quyền của Tổng thống Trump trong lúc bất ổn chính trị từ việc ban bố thiết quân luật và tiến trình luận tội trong nước vẫn đang diễn tiến.

Việc Tổng thống Trump công bố quyết định áp thuế đối với thép và nhôm, cùng với đó là thông báo lộ trình áp thuế với ô tô và chip bán dẫn khiến Hàn Quốc đẩy nhanh việc phối hợp chính sách với Washington. Dư luận trong nước lo ngại Hàn Quốc có thể là mục tiêu tiếp theo của các chính sách thuế quan mà chính quyền Mỹ áp đặt.

Báo chí Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Cho dự kiến sẽ tận dụng cơ hội này để bày tỏ lập trường của Hàn Quốc về các vấn đề kinh tế và an ninh quan trọng của Tổng thống Trump, đồng thời tái khẳng định liên minh song phương với Washington. Nhiều khả năng ông Cho sẽ thảo luận với Ngoại trưởng Rubio về phối hợp chính sách của Mỹ đối với việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên trên cơ sở đây là mục tiêu chung giữa hai nước đồng mình.

Vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên đã thu hút sự chú ý sau khi ông Trump và các quan chức trong chính quyền gọi Bình Nhưỡng là "cường quốc hạt nhân", làm dấy lên cuộc tranh luận ở Seoul về khả năng Mỹ công nhận Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Trump sau đó đã tái khẳng định lập trường về "phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên" tại hội nghị thượng đỉnh gần đây với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba.

Ngoại trưởng Cho Tae Yul ngày 13/2 đã khởi hành đến Munich để tham dự Hội nghị An ninh Munich tại Đức. Sau khi kết thúc hội đàm với Mỹ, Ngoại trưởng  Cho cũng sẽ hội đàm ba bên Hàn – Nhật –Mỹ với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeshi Iwaya.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.