Hàn Quốc, Mỹ diễn tập ứng phó với các thách thức trong không gian

Ngày 8/11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ nhất trí tổ chức một cuộc tập trận mô phỏng trên la bàn ứng phó với các mối đe dọa trên không gian vào năm 2025, trong khuôn khổ các nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh trong lĩnh vực ngày càng quan trọng này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ trong cuộc tập trận chung tại Pocheon, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, Bộ trên cho biết, trong các cuộc đối thoại cấp làm việc thường kỳ về hợp tác không gian tại Washington (Mỹ) ngày 7/11, các quan chức quốc phòng của hai nước đã nhất trí tổ chức cuộc tập trận dựa trên thảo luận lần đầu tiên được tổ chức trong nửa đầu năm sau. 

Hai bên đã nhất trí thường xuyên tổ chức cuộc tập trận thường niên này để nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng trong không gian. Hai bên cũng nhất trí để quân đội Hàn Quốc tham gia đơn vị Hoạt động thương mại chung do Mỹ đứng đầu, chuyên tiến hành các hoạt động nhận thức về lĩnh vực không gian bằng cách sử dụng các hệ thống giám sát không gian dân sự trên toàn thế giới.

Ngoài ra, hai bên còn nhất trí đẩy nhanh các nỗ lực thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm chung vào năm tới để cải thiện năng lực phát hiện và ứng phó với tên lửa.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.