Ngoại trưởng ASEAN ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Thái Lan

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Ngoại trưởng các nước ASEAN cho biết các nước thành viên đang theo dõi sát các diễn biến tại Thái Lan và ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng thông qua việc đối thoại, tuân thủ luật pháp và thực thi các nguyên tắc dân chủ.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 24 diễn ra ngày 11/5 ở thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, Ngoại trưởng các nước ASEAN cho biết các nước thành viên đang theo dõi sát các diễn biến tại Thái Lan và ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua việc đối thoại, tuân thủ luật pháp và thực thi các nguyên tắc dân chủ.

Trong tuyên bố đưa ra trước Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN-24, các Ngoại trưởng một lần nữa khẳng định lại Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về tình hình Thái Lan đưa ra tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 14/12/2013. Tuyên bố nhấn mạnh nhấn mạnh "tầm quan trọng của tiến trình dân chủ trong việc khôi phục luật pháp và an ninh trật tự, thúc đẩy hòa giải dân tộc, đưa cuộc sống trở lại bình thường ở Thái Lan". Tuyên bố nêu rõ: "Các nước thành viên ASEAN tin tưởng Thái Lan sẽ sớm vượt qua những khó khăn hiện nay và sẵn sàng có những biện pháp hỗ trợ phù hợp dựa trên các nguyên tắc quy định trong Hiến chương của khối".

Ngoại trưởng ASEAN ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Thái Lan ảnh 1

Lực lượng Áo đỏ ủng hộ chính phủ tuần hành tại Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan xuất hiện nhiều diễn biến căng thẳng mới sau khi Tòa án Hiến pháp nước này hôm 7/5 ra phán quyết cách chức Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra cùng 9 thành viên nội các với lý do vi phạm Hiến pháp và lạm quyền. Việc phế truất bà Yingluck đã châm ngòi cho các cuộc bạo lực tái phát ở thủ đô Bangkok những ngày gần đây, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình bao vây Tòa nhà chính phủ, các đài truyền hình và trụ sở cảnh sát.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 11/5, Tổng thư ký Trung tâm điều hành hòa bình và trật tự của chính phủ lâm thời Thái Lan kiêm Cục trưởng Cục điều tra đặc biệt Tharit Pengdit cho biết lực lượng cảnh sát sẵn sàng bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban  và 50 người khác với tội danh nổi loạn, nếu lệnh bắt được Tòa án Hình sự chấp thuận vào ngày 12/5 tới.

Cùng ngày, chính phủ lâm thời Thái Lan tuyên bố sẽ siết chặt an ninh nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ có thể xảy ra trong cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng leo thang hiện nay. Chính phủ lâm thời cảnh báo người dân tránh xa các khu vực biểu tình để đảm bảo an toàn cho chính họ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.