Phe đối lập Thái Lan tiếp tục nêu yêu sách

Ngày 9/5, hàng nghìn người biểu tình thuộc phe đối lập tại Thái Lan đã đổ xuống đường phố thủ đô Bangkok trong nỗ lực được coi là "trận chiến cuối cùng" nhằm lật đổ chính phủ tạm quyền, thực thi cải cách trước khi tiến hành bầu cử.

Ngày 9/5, hàng nghìn người biểu tình thuộc phe đối lập tại Thái Lan đã đổ xuống đường phố thủ đô Bangkok trong nỗ lực được coi là "trận chiến cuối cùng" nhằm lật đổ chính phủ tạm quyền, thực thi cải cách trước khi tiến hành bầu cử.


Những người biểu tình kéo tới tòa nhà chính phủ và bao vây một số đài truyền hình yêu cầu "ngừng phát sóng các tin tức của chính phủ”. Họ cho rằng việc Tòa án Hiến pháp cách chức Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra là chưa đủ. Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố: Chánh án Tòa án Tối cao cùng Chủ tịch Thượng viện phải gấp rút hoàn tất tiến trình thành lập chính phủ chuyển tiếp trong vài ngày tới, nếu không người biểu tình sẽ “tự làm theo cách của mình”.


Cảnh sát Thái Lan đã phải dùng đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình. Ít nhất 5 người đã bị thương khi đoàn biểu tình bên ngoài trụ sở Trung tâm quản lý hòa bình và trật tự (CAPO) cố vượt qua các bức tường rào dây thép gai.


Cùng ngày, CAPO cảnh báo phe đối lập sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý “quyết đoán”; bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tiếp tục có các hành động vi phạm pháp luật. Tuyên bố của CAPO cũng cáo buộc 51 thủ lĩnh biểu tình phạm tội kích động bạo loạn, khủng bố, phá hoại trật tự, tụ tập bất hợp pháp, hủy hoại quốc gia.


Tình hình tại Thái Lan dự báo sẽ căng thẳng hơn trong hai ngày cuối tuần. Ông Suthep tuyên bố sẽ tiếp tục huy động người biểu tình bám giữ vị trí và kêu gọi họ bao vây các trụ sở cảnh sát. Trong khi đó, phong trào Áo đỏ ủng hộ chính phủ cũng lên kế hoạch tuần hành tại Bangkok trong ngày hôm nay nhằm phản đối phán quyết phế truất bà Yingluck.


Hoài Thanh

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.