Ngoại trưởng Anh nhầm quốc tịch của vợ trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã thừa nhận “sai sót nghiêm trọng” trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc khi nhầm quốc tịch vợ ông thành Nhật Bản.
Ngày 30/7, khi đến công du Trung Quốc, tân Ngoại trưởng Anh Hunt muốn “tạo mối liên kết” với quốc gia chủ nhà khi nhắc đến người vợ gốc Trung Quốc của ông.
Ngoại trưởng Anh nhầm quốc tịch của vợ trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc ảnh 1

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt và phu nhân. Ảnh: Metro

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hunt lại lỡ lời khi nói với người đồng cấp Vương Nghị rằng “Vợ tôi là người Nhật Bản”. Ngay lập tức, ông Hunt “chữa cháy” và đính chính: “Vợ tôi là người Trung Quốc. Thật là một sai sót tồi tệ”.

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), Trung Quốc và Nhật Bản vốn không thân thiết trong nhiều thế kỷ. Mặc dù quan hệ song phương đã cải thiện trong thời gian gần đây nhưng những vấn đề từ thời gian Nhật Bản chiếm đóng Trung Quốc trong thập niên 30 và 40 của thế kỷ trước vẫn khá nhạy cảm.
 

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Hunt bổ sung: “Vợ tôi là người Trung Quốc do vậy con cái của tôi mang một nửa dòng máu Trung Quốc. Chúng tôi còn ông bà sống tại thành phố Tây An và có mối quan hệ gia đình gắn kết tại Trung Quốc”.
Ngoại trưởng Hunt đã kết hôn với người vợ gốc Trung Quốc Lucia Guo năm 2009 và họ có với nhau 3 người con.

Hiện tại Ngoại trưởng Hunt đang công du Trung Quốc để thắt chặt mối quan hệ London-Bắc Kinh trước thềm sự kiện Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Những vấn đề khác hai ngoại trưởng Anh và Trung Quốc cùng bàn luận là tự do thương mại, biến đổi khí hậu, an ninh, các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc với CHDCND Triều Tiên.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.