Hà Lan dừng thử nghiệm Viagra cho bà bầu sau khi 11 trẻ tử vong

Các nhà nghiên cứu Hà Lan đã dừng cuộc thử nghiệm cho các bà mẹ uống thuốc sildenafil hay còn gọi là Viagra lúc mang bầu sau khi có 11 trẻ tử vong sau sinh vì bất thường ở phổi.
Chú thích ảnh
Thuốc Viagra do công ty dược phẩm Pfizer sản xuất. Ảnh: CNN

Trung tâm Y khoa Đại học Amsterdam (Hà Lan) đã đưa thông báo trên ngày 23/7. Cuộc thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá độ an toàn và tính hiệu quả của thuốc sildenafil đối với các thai nhi bị chẩn đoán chậm tăng trưởng trong tử cung hay có nguy cơ bị chết lưu và tử vong sau sinh. 183 thai phụ đã tham gia thử nghiệm này kể từ năm 2015. 

Một nửa số thai phụ được điều trị bằng sildenafil và số còn lại chỉ dùng thuốc an thần (tác dụng làm yên lòng người bệnh hơn là chữa bệnh). 19 trẻ có mẹ sử dụng sildenafil đã chết ngay sau khi chào đời, trong đó có 11 trường hợp tử vong vì bất thường tại phổi. 

Tuy nhiên vẫn có 6 trẻ bị bệnh ở phổi nhưng vẫn sống. Trong một phép so sánh, 9 đứa trẻ có mẹ dùng thuốc an thần đã tử vong nhưng không ca nào bị rối loạn ở phổi. 

Tại thời điểm điều trị, các bà bầu không được thông báo họ đang sử dụng loại thuốc nào, theo quy định của các cuộc thí nghiệm lâm sàng. Thử nghiệm này cũng được tiến hành tại Anh, Canada, Australia và New Zealand.

“Thai chậm tăng trưởng xảy ra khi thai nhi không nhận đủ dưỡng chất hoặc oxy từ nhau thai”, Tiến sĩ Mohan Pammi tại Trung tâm Trẻ em Texas ở Houston (Mỹ) cho hay. 

Bất thường này cũng xảy ra khi bà mẹ bị huyết áp cao, tiểu đường hay tiền sản giật. Những đứa trẻ sinh ra quá nhẹ cân cũng sẽ gặp vô số vấn đề về sức khỏe như vòng đầu nhỏ hơn, ruột không hoạt động, thậm chí là tử vong. 

Ông Pammi (không tham gia chương trình nghiên cứu trên) cho biết kỳ vọng được đặt ra rằng loại thuốc trên “có thể mở ra một số mạch máu trong nhau thai và sau đó giúp bào thai tăng trưởng”. 

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu Hà Lan đã phát hiện sildenafil có liên quan tới việc các đứa trẻ mắc một căn bệnh về mạch máu ở trong phổi và làm tăng nguy cơ tử vong sau sinh. Căn bệnh này về cơ bản là một dạng huyết áp cao ở phổi. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ nhẹ cân chiếm tới 60 – 80% số ca trẻ sơ sinh tử vong trên toàn thế giới. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.