Ngoại giao kinh tế: Thúc đẩy quan hệ thương mại bền vững Việt Nam - Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm ngày 8/5 đã tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Kinh doanh Australia - Việt Nam (AVBC), dẫn đầu là Chủ tịch Hội đồng - ông Đinh Kiếm, cùng Phó Chủ tịch Marco Zammarrelli và các thành viên trong Ban điều hành.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Kinh doanh Australia - Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp, ông Đinh Kiếm đánh giá cao việc Việt Nam và Australia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, coi đây là cơ sở để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại - đầu tư, giáo dục, du lịch, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao… 

Ông Đinh Kiếm nhấn mạnh cùng với Indonesia, Việt Nam là quốc gia mà Australia rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy giao thương, xây dựng lòng tin chính trị. Là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận với tinh thần tự nguyện, trong hơn 26 năm qua, Hội đồng Kinh doanh Australia - Việt Nam luôn cam kết với sứ mệnh “hỗ trợ thành viên thông qua kết nối doanh nghiệp nhằm tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ thương mại bền vững giữa Australia và Việt Nam”. 

Đi cùng trong đoàn Hội đồng Kinh doanh Australia - Việt Nam là các doanh nghiệp Australia thuộc nhiều lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, mua bán và sáp nhập, du lịch, đóng gói bao bì và tái chế nguyên liệu…, trong đó có cả doanh nghiệp đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Các đại biểu đều bày tỏ mong muốn được đóng góp hơn nữa cho quan hệ thương mại song phương, tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước và sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán, hỗ trợ các đoàn địa phương Việt Nam sang làm việc và xúc tiến, đầu tư thương mại tại Australia.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Kinh doanh Australia - Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cảm ơn và đánh giá cao sự đồng hành và những đóng góp của Hội đồng Kinh doanh Australia - Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp thành viên trong việc thúc đẩy và xúc tiến thương mại, đầu tư giữa hai nước nói chung và giữa các doanh nghiệp với đối tác Việt Nam nói riêng. Đại sứ đề nghị phía Hội đồng tiếp tục hợp tác và đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp hai bên, hỗ trợ các đoàn địa phương Việt Nam sang Australia xúc tiến thương mại, đầu tư trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh như đào tạo kĩ sư trong ngành bán dẫn, chuyển đổi năng lượng sạch..., góp tiếng nói với chính quyền các tiểu bang tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên Việt Nam sang du học.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.