'Ngoại giao dùi trống': Lãnh đạo Nhật - Hàn tăng cường gắn kết qua các bản hit K-pop

Hai nhà lãnh đạo đã cùng chơi ca khúc “Dynamite” của BTS và bản hit “Golden” trong bộ phim bom tấn “KPop Demon Hunters” của Netflix.

Trong ngày đầu tiên của các cuộc đàm phán tại Nhật Bản, lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc đã bất ngờ tham gia một buổi biểu diễn trống, cùng nhau chơi những bản hit K-pop sôi động và độc đáo, thể hiện một khoảnh khắc giao lưu ngoại giao đặc biệt giữa một người tự nhận là tín đồ nhạc metal và một người mới bắt đầu tập chơi.

Theo những hình ảnh do Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản công bố, Thủ tướng Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã thay bộ vest trang trọng bằng trang phục thể thao màu xanh dương đồng bộ để cùng nhau trình diễn các ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng của những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc. (Xem video dưới - Nguồn: văn phòng Thủ tướng Nhật Bản):

Hai nhà lãnh đạo đã cùng chơi ca khúc “Dynamite” của BTS và bản hit “Golden” trong bộ phim bom tấn “KPop Demon Hunters” của Netflix, ca khúc vừa giành giải Ca khúc gốc hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng, trên bộ trống sáu mảnh do Pearl, hãng sản xuất trống danh tiếng của Nhật Bản, chế tạo.

Đối với Tổng thống Lee, đây là giấc mơ trở thành hiện thực.

“Hôm nay tôi đã đạt được ước mơ cả đời mình. Chơi trống là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ”, ông nói với bà Takaichi, theo thông tin từ chính phủ Hàn Quốc.

Trái ngược với Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản là một người chơi trống kỳ cựu. Bà đã lên kế hoạch cho món quà bất ngờ này dành cho vị khách sau khi ông Lee chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc năm ngoái rằng “chơi trống là ước mơ của ông”.

Ông Lee nói với bà Takaichi rằng “không dễ để bắt kịp nhịp điệu”, song trong một bài đăng sau đó trên mạng xã hội X, ông bày tỏ hy vọng Hàn Quốc và Nhật Bản có thể xích lại gần nhau hơn, “miễn là chúng ta tôn trọng sự khác biệt của nhau và hòa nhịp cùng nhau”.

Cuộc gặp này là lần gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi bà Takaichi nhậm chức vào tháng 10/2025, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Trong dịp này, Thủ tướng Takaichi đã đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc tại tỉnh Nara, miền Trung Nhật Bản - quê hương của bà - để thảo luận về nhiều vấn đề, từ chuỗi cung ứng công nghiệp, trí tuệ nhân tạo đến phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và hợp tác với Mỹ.

“Chúng tôi nhất trí về tầm quan trọng của hợp tác Hàn Quốc - Nhật Bản và Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực, trong bối cảnh tình hình quốc tế đang thay đổi nhanh chóng”, Tổng thống Lee cho biết trong tuyên bố chung.

Quan hệ song phương đã ấm lên trong những năm gần đây, khi lãnh đạo hai nước tập trung nhiều hơn vào các vấn đề kinh tế và an ninh, thay vì những căng thẳng lịch sử bắt nguồn từ thời kỳ Nhật Bản đô hộ Bán đảo Triều Tiên vào đầu thế kỷ XX.

Tuy nhiên, cách tiếp cận của Tổng thống Lee được đánh giá là cân bằng hơn so với người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol, người từng gạt sang một bên các vấn đề lịch sử để tập trung chủ yếu vào mối đe dọa từ Triều Tiên.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.