Triều Tiên phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật - Hàn

Ngày 2/8, Triều Tiên đã lên án các cuộc tập trận quân sự gần đây của Mỹ với lực lượng của Hàn Quốc và Nhật Bản, cho đây là những hành động chuẩn bị cho "các cuộc tấn công phủ đầu" trong tương lai.
Chú thích ảnh
Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và thuỷ quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc tập trận chung "Resolute Dragon" tại quận Oita, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tờ báo chính thức của Triều Tiên Rodong Sinmun đề cập đến các cuộc tập trận không quân do Mỹ dẫn đầu ở gần Nhật Bản vào tháng trước, cũng như các cuộc tập trận hậu cần trên không gần đây giữa Thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt tập trận. "Để đảm bảo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực, các hành động quân sự… của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc phải chấm dứt", tờ báo viết.

Bài báo cũng lập luận rằng việc Triều Tiên tăng cường lực lượng phòng thủ để đáp trả các hoạt động quân sự như trên là "công bằng và chính trực".

Gần đây, hợp tác quân sự 3 bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã được đẩy mạnh. Theo kế hoạch, Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu cuộc tập trận thường niên quy mô lớn mang tên Ulchi Freedom Shield (Lá chắn Tự do Ulchi) vào giữa tháng này.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).