Nghiên cứu phương án nâng nền đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để chống ngập

Nhà đầu tư cần tính toán các giải pháp tiêu thoát nước, nghiên cứu phương án nâng nền đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để chống ngập. Đây là đề xuất của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái tại hiện trường công tác khắc phục ngập lụt trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào chiều nay 10/9.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, tại Km 191+200 thuộc địa bàn xã Văn Bình, huyện Thường Tín ngập sâu 50 - 60 cm với chiều dài khoảng 200 m ở tất cả làn. 

Đánh giá về nguyên nhân ngập cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cục trưởng Bùi Quang Thái nhận định, do nước lũ tại hạ lưu các sông dâng cao gây ngập cả khu vực nên việc tiêu thoát chậm. Lúc này, giải pháp thoát nước cục bộ tại chỗ khó thực hiện.

Hiện các đơn vị và lực lượng chức năng đang tập trung điều tiết giao thông, đảm bảo cho phương tiện lưu thông an toàn. Ngập sâu hơn nữa cần tính đến giải pháp đóng đường.

Theo Cục trưởng Bùi Quang Thái, trước mắt, nhà đầu tư nghiên cứu bổ sung công trình thoát nước, khả năng tiêu thoát nước nhờ các trạm bơm cưỡng bức của địa phương. Trường hợp không giải quyết được ngập, Cục Đường bộ Việt Nam giao nhà đầu tư nghiên cứu cải tạo công trình bằng việc nâng cao độ nền đường một số đoạn thiết yếu.

Trước đó, từ sáng 10/9, do mưa kéo dài, ảnh hưởng từ bão số 3, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ngập sâu. Tại Km 191+400 tuyến cao tốc Pháp Vân, nước ở khu vực hạ lưu tràn lên cao tốc, các cơ quan và lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng, tạm cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.