Hà Nội có hàng chục nghìn ha lúa bị đổ và ngập sâu trong nước 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm 7h ngày 10/9/2024 tại khu vực ngoại thành mưa bão đã làm 24.842 ha lúa bị đổ và 2.476 ha lúa bị ngập.
Chú thích ảnh
Lúa sắp đến kỳ thu hoạch bị đổ ngập trong nước sau cơn bão số 3 (Yagi), tại xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Ngoài ra, mưa bão còn làm 4.046 ha rau màu bị ngập, 3.924 ha cây ăn quả bị ngập, 453 ha thủy sản bị ảnh hưởng; nhà màng, nhà lưới bị ảnh hưởng 69.550 m2; gia súc bị chết 29 con; gia cầm chết 37.508 con; 110.133 cây xanh gãy đổ...

Hiện nay, mực nước sông Bùi đang trên báo động III, mực nước lũ đã tràn đê Bùi 2 và đê hữu Bùi tại vị trí có cao trình thấp khoảng từ 10-40 cm các khu dân cư trong vùng đê bao bảo vệ bị ngập úng khi nước tràn qua đê và dâng cao như xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ.

Trước tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp, các địa phương đã sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo đời sống, cứu trợ nhân dân, phương án hỗ trợ di dời nhân dân. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Huyện Ủy huyện Chương Mỹ cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở khẩn trương thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng chống lụt bão với phương châm "4 tại chỗ" một cách nghiêm túc, trách nhiệm, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Đó là chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, tính mạng của nhân dân.

Đặc biệt, các xã, thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ sông Bùi tập trung tuyên truyền, chỉ đạo người dân kê kích tài sản, di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn, tuyệt đối không chủ quan. Chủ động phương án hiệp đồng với lực lượng quân đội, công an và các lực lượng chức năng khác sẵn sàng làm tốt công tác phòng, chống thiên tai. Đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của người dân trong suốt thời gian ngập úng.

Tại huyện Quốc Oai nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,4 - 0,9m đã được lực lượng chức năng căng biển cảnh báo nguy hiểm để người dân biết và phòng tránh. Hiện Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo giao thông vẫn đang phân công lực lượng trực, chắn pano khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông, hướng dẫn nhân dân di chuyển cung đường an toàn. Cụ thể, đường cầu Tân Phú, Cầu Đại Thành ngập sâu 0,4m; Đường tỉnh lộ 421B đoạn từ thôn Cấn Thượng đi Đông Yên ngập sâu 0,5 m; Tại cầu 72 II thuộc địa phận xã Cộng Hoà ngập sâu 0,9 m. 

Huyện Quốc Oai có 5 xã bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ngập úng nặng nề gồm: Cấn Hữu, Phú Cát, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Liệp Tuyết. Đặc biệt, xã Cấn Hữu do nước dâng xóm Ngoài Đê và xóm Minh Khai thôn Đĩnh Tú có 29 hộ và xóm Bến Vôi thôn Cấn Hạ có 24 hộ (230 nhân khẩu) nước đã ngập đến cổng và sân. Có 6 hộ của xóm Minh Khai nước ngập vào tầng hầm đã di chuyển lên tầng 2.

Tại huyện Thạch Thất, đến 6h00 ngày 10/9, trên địa bàn xã Cần Kiệm sông Tích dâng làm ngập 27 hộ với 90 nhân khẩu khu vực ngoài đê, trong đó có 9 hộ bị ngập đến nền nhà (Phú Lễ 5 hộ, Phú Đa 2 có 4 hộ), 18 hộ ngập đến sân (Phú Lễ 8 hộ, Phú Đa 2 có 10 hộ); Xã Lại Thượng có 17 hộ với 67 nhân khẩu xóm Đò, xóm Bến thôn Lại Thượng bị ngập đường giao thông ngõ xóm. Các hộ dân đã chủ động kê kích tài sản, đồ đạc và khắc phục sinh hoạt, hiện tại chưa có hộ dân nào phải di dời.

Xã Kim Quan có 1 hộ với 1 nhân khẩu bị ngập vào nhà đã di chuyển đi nơi khác. Xã Phú Kim bị ngập 58 hộ với 244 nhân khẩu, trong đó: 14 hộ bị ngập đến nền nhà, 26 hộ bị ngập đến sân; 18 hộ bị ngập vườn; đã di chuyển đi nơi khác 3 hộ (12 nhân khẩu) bị ngập đến nền nhà.

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.