Nghiên cứu điều chỉnh doanh thu chịu thuế của hộ và cá nhân kinh doanh

Bộ Tài chính sẽ rà soát các quy định về miễn thuế, nghiên cứu để điều chỉnh doanh thu chịu thuế của hộ và cá nhân kinh doanh cho phù hợp với thực tiễn; đồng thời điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.
Chú thích ảnh
Ông Trương Bá Tuấn, Cục Phó Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính). Ảnh: BTC

Tại buổi Họp báo thường kỳ quý II/2025, diễn ra chiều 2/7, ông Trương Bá Tuấn, Cục Phó Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thay thế để báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

Trả lời các nội dung sửa đổi trong Luật Thuế TNCN, theo ông Trương Bá Tuấn, Bộ Tài chính sẽ tập trung hoàn thiện, sửa đổi quy định liên quan đến xác định các khoản thu nhập chịu thuế, cách tính thuế đối với từng khoản thu nhập cho phù hợp với thực tế; rà soát, bổ sung các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN để thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước trong tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh…

“Nội dung rất quan trọng trong sửa đổi lần này là nghiên cứu để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để phản ánh đúng, phản ánh kịp thời các thay đổi về mức sống dân cư, các chỉ số kinh tế vĩ mô, cũng như là các vấn đề có liên quan”, ông Trương Bá Tuấn cho biết.

Ông Trương Bá Tuấn cho biết, thay vì quy định cứng ở trong Luật, có thể giao Chính phủ thẩm quyền quy định các mức này để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Bộ Tài chính cũng sẽ báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội bổ sung các quy định có liên quan đến cho phép được giảm trừ một số khoản mang tính chất đặc biệt để thúc đẩy sự phát triển, hỗ trợ người dân trong việc đóng góp tại lĩnh vực giáo dục, y tế…

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng sẽ sửa đổi, thiết kế lại biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hướng thu gọn bậc thuế; rà soát các nội dung khác liên quan đến vấn đề kê khai, khấu trừ TNCN để đảm bảo tính đồng bộ của các pháp luật liên quan.

Theo ông Trương Bá Tuấn, Bộ Tài chính đã rà soát toàn diện các quy định hiện hành, đánh giá đầy đủ những bất cập và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất sửa đổi theo hướng tổng thể với 6 nhóm nội dung chính, trong đó sửa đổi các quy định liên quan đến việc xác định thu nhập chịu thuế và cách tính thuế; bổ sung các khoản thu nhập được miễn thuế theo định hướng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; rà soát điều chỉnh ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo hướng linh hoạt, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Bộ cũng nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đã được quy định tại Luật thuế TNCN để phản ánh đúng, kịp thời các sự thay đổi về mức sống dân cư, sự thay đổi về các chỉ số kinh tế vĩ mô cũng như các vấn đề có liên quan; đồng thời, bổ sung các quy định liên quan đến cho phép được giảm, trừ một số khoản đặc biệt để thúc đẩy sự phát triển, hỗ trợ người dân trong việc trong lĩnh vực như trong lưu vực giáo dục, y tế. Cùng với đó, sẽ sửa đổi, thiết kế lại biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hướng thu gọn các bậc thuế trong biểu thuế, hiện nay biểu thuế có 7 bậc.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.