Nghiêm trị hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non

Các cơ quan chức năng tại Tiền Giang, Bến Tre đã khởi tố, đình chỉ hoạt động các "bảo mẫu" có hành vi hành hạ trẻ em tại các điểm trông giữ trẻ mầm non tư thục, tự phát.

Khởi tố người phụ nữ hành hạ trẻ em tại điểm giữ trẻ tự phát

Ngày 17/4, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Phước đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền (26 tuổi, ngụ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác" theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuyền đã khai nhận, vì bực tức nhất thời trong lúc đang nằm nghe điện thoại nên ra tay đánh cháu bé.

Như phóng viên TTXVN đã thông tin, vào ngày 1/4, Công an xã Tân Lập 1 tiếp nhận tin báo của chị Đinh T.K. (sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú ở xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông; đang tạm trú tại ấp 3, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) về việc con của chị K. bị đánh tại điểm trông giữ trẻ qua quan sát camera tại điểm giữ trẻ này.

Kết quả xác minh của lực lượng chức năng cho thấy, đây là điểm giữ trẻ trên địa bàn xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, không có giấy phép.

Trước đó, vào ngày 24/12/2024, điểm giữ trẻ của Tuyền đã cam kết ngừng hoạt động sau khi bị Tổ kiểm tra thực tế của xã Tân Lập 1 kiểm tra đối với các lớp mẫu giáo độc lập, tư thục trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng sau khi ký cam kết, Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền tiếp tục nhận giữ trẻ với lý do gia đình các bé đến năn nỉ nhờ giữ giúp.

Tại cơ quan Công an, Tuyền đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non tư thục bạo hành trẻ

Ngày 17/4, ông Phan Văn Lâm, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết, liên quan đoạn video clip ghi lại cảnh bảo mẫu có hành vi bạo lực để ép trẻ ăn xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Thu Sương (thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), ngành chức năng đã phối hợp UBND thị trấn Tiệm Tôm kiểm tra cơ sở này; đồng thời đình chỉ hoạt động để điều tra xử lý theo qui định pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video dài khoảng 30 giây, ghi lại cảnh một bảo mẫu dùng bạo lực để ép một đứa trẻ ăn. Trong video, trẻ chỉ khoảng 24 tháng tuổi, không mặc áo, khóc tức tưởi vì bị ép ăn một cách thô bạo của vị bảo mẫu này. Mặc cho đứa trẻ liên tục khóc lóc, kêu gào, bảo mẫu dùng tay nắm đầu trẻ ngửa lên rồi liên tục đổ đồ ăn vào miệng, tạt nước vào mặt bé.

Chỉ trong vài giờ, đoạn video trên được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng. Hành động thô bạo của bảo mẫu đã nhận nhiều ý kiến bức xúc, phẫn nộ. Bảo mẫu trong đoạn video nói trên được xác định đang làm việc tại cơ sở mầm non tư thục Thu Sương (khu phố An Bình, nằm trên Quốc lộ 57, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri).

Theo ông Phan Văn Lâm, ngay khi sự việc xảy ra, ngành chức năng xác minh, đình chỉ hoạt động của cơ sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri phối hợp chính quyền địa phương đến thăm hỏi gia đình của trẻ, điều tra xác minh hành vi bảo mẫu để xử lý theo qui định của pháp luật.

Hữu Chí - Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.