Nghiêm cấm sử dụng xe công, giờ hành chính đi lễ hội

“Bất cứ một cán bộ công chức nào mà trong giờ hành chính đi lễ hội; bất cứ cơ quan nào dùng xe công đi lễ hội đều phải xử lý nghiêm”, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nhấn mạnh quy định này tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra ngày 3/2
Nghiêm cấm sử dụng xe công, giờ hành chính đi lễ hội ảnh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trong bối cảnh sau Tết, các hoạt động lễ hội đang diễn ra rất phổ biến ở các địa phương, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu các địa phương phải tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

Bộ trưởng cũng yêu cầu, các địa phương phải kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch. “Không được để xảy ra tình trạng lộn xộn như vừa diễn ra ở lễ hội Đền Gióng Sóc Sơn”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương kiểm tra, giám sát đề nghị báo chí giám sát mạnh mẽ việc này, không để xảy ra tình trạng cán bộ công chức bỏ bê công việc để đi lễ hội và sử dụng xe công lãng phí. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết thêm, dịp Tết này chỉ thị của Thủ tướng về không tiếp khách và nhận quà dịp Tết cũng được thực hiện rất nghiêm túc.

Ngay tại Văn phòng Chính phủ không có địa phương nào đến chúc Tết. Quy định này được thực hiện nghiêm túc nếu các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghiêm túc để làm gương. Nhiều địa phương, bộ ngành đã có văn bản chỉ đạo về việc không được biếu quà dịp Tết Nguyên đán. 

                                                                                 
Thu Hường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.