Nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính tại Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết 124/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hùng Sơn để mở rộng địa giới hành chính.
Ngày 8/4, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết 124/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hùng Sơn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đại Từ và đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, toàn bộ 1.359,86 ha diện tích tự nhiên và 10.262 nhân khẩu của xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ sẽ nhập vào thị trấn Đại Từ và đổi tên thành thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

Sau khi điều chỉnh, huyện Đại Từ có 30 đơn vị hành chính cấp xã với diện tích tự nhiên là 56.855 ha và 160.598 nhân khẩu. Ngoài ra, Nghị quyết cũng điều chỉnh diện tích tự nhiên và nhân khẩu của một số xã thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Việc quy hoạch mở rộng điều chỉnh địa giới xã Hùng Sơn, mở rộng thị trấn Đại Từ và đổi tên thành thị trấn Hùng Sơn là nhu cầu tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển chung, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân huyện Đại Từ.

Tại buổi lễ, Đảng ủy thị trấn Hùng Sơn đã chính thức ra mắt với 29 đồng chí trong Ban chấp hành, đồng chí Đỗ Đăng Khoa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn.


Thu Hằng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.