Nghi ngờ xoay quanh khả năng phòng thủ của tàu sân bay Mỹ tiên tiến nhất

Đánh giá mới về “một vài thiếu sót trong thiết kế” của tàu sân bay USS Gerald R. Ford trị giá 13 tỷ USD của Mỹ đang gia tăng lo ngại với Lầu Năm Góc.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Ảnh: AP

Kênh RT (Nga) cho biết bản đánh giá mới nhấn mạnh rằng tàu USS Gerald R. Ford “chưa thể hiện được hiệu quả trong phòng vệ trước tên lửa chống hạm và các mối đe dọa khác”.

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) đã tiếp cận được bản báo cáo nêu chi tiết rằng hệ thống đánh chặn tên lửa, radar và hệ thống khuếch tán dữ liệu của USS Gerald R. Ford hoạt động không nhất quán trong các điều kiện thử nghiệm, hạn chế khả năng tiêu diệt vũ khí tấn công nhằm vào tàu.

Phòng phụ trách thử nghiệm của Lầu Năm Góc cho biết một đánh giá về các hệ thống then chốt trên tàu USS Gerald R. Ford đã “nhận diện được thiết sót trong thiết kế, vốn chưa được phát hiện trước đó”. Đánh giá nêu rõ rằng con tàu tồn tại thiếu sót trong việc vô hiệu hóa các mối đe dọa mặc dù sở hữu hệ thống cảm biến thực hiện được “phát hiện, theo dõi và giao chiến với mục tiêu”.

Bloomberg cho biết bản báo cáo với các thông tin mật đã được lưu hành trong nội bộ Hải quân Mỹ. Hải quân Mỹ cũng từng nhấn mạnh đến những khu vực trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford có thể nâng cấp để cải thiện khả năng tồn tại.

Theo bản báo cáo, "hiện chỉ có thể đánh giá hạn chế" về hiệu quả của hệ thống chiến đấu trên tàu USS Gerald R. Ford. Văn phòng thử nghiệm của Lầu Năm Góc có kế hoạch gửi báo cáo tạm thời cho Quốc hội trước ngày 30/9.

Tàu sân bay năng lượng hạt nhân USS Gerald R. Ford đã vấp phải nhiều băn khoăn về độ tin cậy kể từ khi chiến hạm này được chuyển giao cho Hải quân Mỹ cách đây 4 năm.

Trong tháng 1/2020, đã xuất hiện báo cáo tương tự đề cập đến vấn đề liên quan tới hệ thống cất cánh và hạ cánh trên tàu USS Gerald R. Ford.

Được đặt tên theo Tổng thống thứ 38 của Mỹ, USS Gerald R. Ford là con tàu đầu tiên thuộc nhóm hàng không mẫu hạm lớp Ford. Việc đóng tàu USS Gerald R. Ford đã được khởi động từ năm 2009.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.