Phân tích ảnh vệ tinh hé lộ thời điểm Trung Quốc ra mắt tàu sân bay mới

Dựa trên hình ảnh vệ tinh, các nhà phân tích dự đoán thời điểm Trung Quốc ra mắt một tàu sân bay mới với công nghệ tiên tiến gần tương đương với hàng không mẫu hạm Mỹ.
Chú thích ảnh
Hình ảnh về tàu sân bay lớp 003 của Trung Quốc do CSIS công bố. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) đã công bố ảnh vệ tinh chụp ngày 23/10 về tàu sân bay lớp 003 của Trung Quốc tại xưởng đóng tàu Jiangnan ở Thượng Hải.

CSIS đánh giá việc lắp đặt các bộ phận chính bên ngoài và bên trong, bao gồm máy điện và hệ thống phóng chiến đấu cơ, dường như đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành. Các nhà phân tích cho biết chỉ có một số hạng mục bổ sung như hệ thống radar và vũ khí có thể được lắp đặt trước khi tàu hạ thủy tại sông Dương Tử.

"Dựa trên thông tin có sẵn và tiến trình quan sát được tại Jiangnan, các chuyên gia ước tính rằng tàu sân bay lớp 003 sẽ hạ thủy trong khoảng từ 3 đến 6 tháng tới", CSIS cho biết trong một bài bình luận đăng ngày 9/11.

Sau khi sẵn sàng, con tàu sẽ là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc và là hàng không mẫu hạm thứ hai được sản xuất trong nước.

Nhưng các chuyên gia cho biết không giống như tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông, hàng không mẫu hạm lớp 003 sẽ sở hữu công nghệ phóng chiến đấu cơ tiên tiến hơn.

Matthew Funiole, thành viên cấp cao tại CSIS, cho biết tàu sân bay lớp 003 là “một bước tiến khá quan trọng. Trung Quốc thực sự cam kết xây dựng một chương trình tàu sân bay và tiếp tục thúc đẩy ranh giới của những gì họ có thể làm”.

Một khi tàu sân bay lớp 003 được hạ thủy, nó vẫn cần được thử nghiệm và trang bị đầy đủ trước khi đi vào hoạt động chính thức. Ban đầu, Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính rằng tàu sân bay lớp 003 của Trung Quốc sẽ sẵn sàng hoạt động từ năm 2023 nhưng sau đó cơ quan này thay đổi dự đoán sang năm 2024.

Tuy nhiên, cựu giám đốc điều hành Trung tâm tình báo chung của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ Carl Schuster cho rằng tàu sân bay lớp 003 của Trung Quốc sẽ hoạt động toàn phần từ năm 2026 bởi Trung Quốc mới chỉ giới thiệu mẫu chiến đấu cơ trên tàu sân bay J-31 trong thời gian gần đây. J-31 vẫn cần thêm nhiều năm để phát triển.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.