Nghị lực tìm chữ của cậu học trò người La Hủ

Mặc dù bị thiếu một chân trái, song đều đặn hàng tuần, em Lỳ Ló Xá vẫn nhảy lò cò vượt quãng đường rừng mất gần 3 tiếng để về trung tâm xã học bán trú.

Mặc dù bị thiếu một chân trái, song đều đặn hàng tuần, em Lỳ Ló Xá, học sinh lớp 7, trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Tá Bạ, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vẫn thường xuyên nhảy lò cò vượt quãng đường rừng mất gần 3 tiếng để về trung tâm xã học bán trú.

Nghị lực tìm chữ của cậu học trò người La Hủ ảnh 1

Lỳ Ló Xá băng rừng, vượt suối để đến trường.

Là con trai cả trong một gia đình nghèo ở bản Là Pê 1 của xã vùng sâu Tá Bạ, năm lên 9 tuổi, trong một lần theo bố mẹ lên nương, Xá bị rắn độc cắn, nên bác sĩ buộc phải cắt bỏ chiếc chân trái của em vì hoại tử.

Mẹ của Ló Xá kể rằng, khi mới bị mất một bên chân, em suốt ngày ở nhà, không ra ngoài gặp ai, không chịu đến lớp vì xấu hổ với bạn. Ban đầu, người thân trong gia đình phải dìu Ló Xá mới đi được, sau có cái gậy, Ló Xá vừa đi vừa chống để nhảy từng bước. Lâu lâu, bạn bè cũng quen, không còn cười mỗi khi thấy Ló Xá nhảy lò cò, nên em chịu khó đến trường.

Quãng đường Ló Xá đến trường rất khó đi vì đó là đường mòn chạy xuyên rừng và vắt qua mấy triền núi cao. Thế nhưng, gần hai năm qua, với nghị lực của mình, cậu học trò chỉ còn một chân này đã lò cò để vượt rừng tìm chữ.

Chúng tôi theo Ló Xá trên con đường đến trường, quả là không hề đơn giản. Lối mòn từ đầu bản Là Pê 1 băng qua hết rừng lau lại đến rừng già, hết dốc ngược lại đến suối sâu, có đoạn vách đá dựng ngược... Vậy mà, Ló Xá vẫn trèo, bước đi thoăn thoắt. Nhiều đoạn, Ló Xá phải dùng cả hai tay thay cho chiếc chân bị thiếu để vượt qua. Thỉnh thoảng những cú bật thiếu lực, khiến chân em vướng phải dây rừng và ngã bổ nhào về phía trước. Nhưng rồi Ló Xá lại lồm cồm bò dậy và tiếp tục những bước nhảy lò cò trong tâm trạng bình thản và khá thoải mái.

Thầy giáo Bùi Văn Giang, giáo viên Chủ nhiệm của Ló Xá cho biết: "Ló Xá rất ngoan, chăm chỉ học tập và rất dễ gần. Mọi sinh hoạt cá nhân và cả việc học tập của em hiện tại ở trường cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc thiếu đi một chân…".



Nguyễn Duy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.