Nghi can chủ mưu vụ thảm sát ở Đại học Kenya bị tiêu diệt

Vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Tây Nam Somalia đã tiêu diệt nghi can chủ mưu vụ thảm sát ở Đại học Garissa ở Kenya hồi tháng 4 vừa qua.

Ngày 16/7, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Kenya cho biết một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Tây Nam Somalia đã tiêu diệt 4 thành viên cấp cao của phiến quân Hồi giáo Al-Shabab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, trong đó có nghi can chủ mưu vụ thảm sát ở Đại học Garissa ở Kenya hồi tháng 4 vừa qua.

Nghi can chủ mưu vụ thảm sát ở Đại học Kenya bị tiêu diệt ảnh 1

Mohamed Mohamud, kẻ cầm đầu vụ thảm sát trường học ở Kenya hồi tháng 4 đã bị tiêu diệt.

Theo người phát ngôn Njoka, vụ tấn công này, diễn ra vào rạng sáng 16/7, đã tiêu diệt Mohamed Mohamud (biệt hiệu Dulyadin, Kuno và Gamadhere) - kẻ có tên trong danh sách truy nã của Kenya sau vụ thảm sát trên.

Trong khi đó, một quan chức tình báo cho biết trong một chỉ huy cấp cao của Al-Shabab đã bỏ mạng trong vụ tấn công trên. Nguồn tin nói rằng vụ tấn công này nhằm vào một xe ô tô chở chỉ huy Ismael Jabhad của Al-Shabab và 3 tay súng khác ở gần thị trấn Bardhere hiện do lực lượng này chiếm giữ.

TN (AFP/AP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.