Kenya giam 17 nghi phạm khủng bố trường đại học

Kenya đã ra lệnh tạm giam 17 nghi phạm Al-Shabaab dính líu tới vụ thảm sát tại trường đại học Moi ở thị trấn Garissa hồi tuần trước.

Ngày 7/4, một tòa án tối cao của Kenya đã ra lệnh tạm giam 17 nghi phạm Al-Shabaab dính líu tới vụ thảm sát tại trường đại học Moi ở thị trấn Garissa hồi tuần trước.

Kenya giam 17 nghi phạm khủng bố trường đại học ảnh 1

Một phụ nữ đau khổ trước cái chết của người thân trong vụ tấn công ở Garissa. Ảnh: THX/TTXVN

Tại phiên tòa, Thẩm phán Benso Nziaki đã yêu cầu cảnh sát tạm giam 30 ngày đối với 6 nghi phạm và 15 ngày đối với 11 người còn lại với cáo buộc lên kế hoạch và tiến hành vụ tấn công vào trường Moi. Các bị cáo này chưa bị kết tội do cảnh sát đang tiến hành điều tra và sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 7/5 tới.

Nhằm trả đũa việc quân đội Kenya tham chiến ở Somalia, ngày 2/4 vừa qua, các tay súng thuộc nhóm phiến quân al-Shabaab ở Kenya đã tấn công trường đại học Moi tại Garissa, miền Đông Bắc, gần biên giới với Somalia, sát hại 148 người, đa số là sinh viên, khiến cộng đồng thế giới phẫn nộ.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.