Nghệ sĩ cần ứng xử văn minh, có trách nhiệm trên không gian mạng

Chiều 15/1, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu người hoạt động nghệ thuật cần ứng xử văn minh, có trách nhiệm trên không gian mạng.

Liên quan đến vụ việc phát ngôn gây tranh cãi của ca sĩ Lệ Quyên, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử (Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh) cho biết, hiện nay đã có đầy đủ các quy định và bộ quy tắc nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử của tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, trong đó có Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (ban hành năm 2021) và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Chú thích ảnh
Bài đăng của ca sĩ Lệ Quyên trên mạng xã hội Threads, nơi bùng nổ những "đôi co" và tranh luận trái chiều giữa ca sĩ và người hâm mộ (ảnh chụp màn hình).

Theo bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhấn mạnh hai nguyên tắc quan trọng là lành mạnh và trách nhiệm. Theo đó, hành vi và cách ứng xử trên mạng xã hội cần phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin và hành vi ứng xử của mình khi tham gia môi trường mạng.

Đáng chú ý, Điều 4 của Bộ Quy tắc quy định rõ việc không đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân khác; không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, trái thuần phong mỹ tục; không lan truyền thông tin sai sự thật, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cũng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có nội dung nhấn mạnh quy tắc ứng xử đối với công chúng, khán giả. Người hoạt động nghệ thuật cần tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp xác đáng của công chúng; ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ trong đời sống xã hội.

Xét dưới góc độ pháp lý, bà Phạm Đắc Mỵ Trân cho biết, các quy định hiện hành như Luật An ninh mạng và Nghị định số 147/2024/NĐ-CP đã nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với nội dung thông tin do mình cung cấp, lưu trữ và lan truyền trên không gian mạng. Trường hợp có hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Báo Tin tức và Dân tộc đã đưa tin, những ngày qua, ca sĩ Lệ Quyên trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi có phản hồi gây tranh cãi đối với một số bình luận trái chiều của khán giả trên mạng xã hội. Sự việc đã thu hút nhiều luồng ý kiến khác nhau, trong đó có ý kiến cho rằng nghệ sĩ cần lựa chọn cách ứng xử phù hợp hơn với vai trò là người của công chúng. Về phía mình, ca sĩ Lệ Quyên cho rằng các phát ngôn xuất phát từ việc chịu áp lực trước những bình luận tiêu cực kéo dài và khẳng định không có hành vi vượt quá kiểm soát.

“Từ vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cần không ngừng trau dồi đạo đức nghề nghiệp, ứng xử văn minh, lịch sự với khán giả. Trên hết, chính khán giả là nguồn động lực để nghệ sĩ thăng hoa trong hoạt động nghệ thuật”, đại diện Sở nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.