Nghề khai thác thủy sản trên biển Cà Mau lỗ nặng

Từ đầu năm đến nay, hàng chục chủ tàu đánh cá, khai thác xa bờ ở tỉnh Cà Mau bị lỗ nặng do chi phí đầu tư cho mỗi chuyến đi biển quá cao. Thực tế trên dẫn tới tình trạng có hàng trăm tàu nằm bờ, hàng ngàn ngư dân rơi vào cảnh thất nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, hàng chục chủ tàu đánh cá, khai thác xa bờ ở tỉnh Cà Mau bị lỗ nặng do chi phí đầu tư cho mỗi chuyến đi biển quá cao. Thực tế trên dẫn tới tình trạng có hàng trăm tàu nằm bờ, hàng ngàn ngư dân rơi vào cảnh thất nghiệp. Việc này ảnh hưởng tới sản lượng, tác động tới nguồn nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến hàng thuỷ sản xuất khẩu vốn thiếu nay càng thiếu trầm trọng hơn.


Ông Nguyễn Tấn Minh, chủ của 3 chiếc tàu đánh bắt xa bờ cho biết, thời gian qua ngư dân lo chống chọi với tình trạng xăng dầu liên tục tăng giá đã khó khăn, nay lại lo thêm giá ngư lưới cụ, giá nước đá, giá nhân công… tiếp tục tăng. Tính tổng chi phí đầu tư đối chiếu với sản phẩm làm ra cho một chuyến đi biển, bình quân mỗi tàu lỗ từ 30 - 50 triệu đồng.


Ông Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, biện pháp giảm bớt khó khăn cho nghề khai thác biển duy nhất là thực hiện triệt để tiết kiệm, từ tiết kiệm nhiên liệu, số lượng nhân công trên tàu cùng với tiết kiệm đồng bộ các chi phí khác, có như vậy làm ăn mới có lãi.


Tỉnh Cà Mau hiện có gần 4.000 tàu khai thác thuỷ sản trên biển, trong đó có gần 500 tàu công suất từ 90 CV trở lên, đây là loại tàu có đủ điều kiện đánh bắt xa bờ từ 20 - 30 ngày trên biển. Mỗi năm Cà Mau đạt sản lượng khai thác thủy sản từ 100.000 - 120.000 tấn. Năm 2013 chỉ tiêu sản lượng đề ra từ 150.000 - 170.000 tấn. Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác biển của tỉnh đạt 85.000 tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.


Trần Thành Nên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.